Bắc Kinh “dụ” Matxcơva hợp sức đối phó Tokyo

ANTĐ - Tờ Mainichi Shimbun của Nhật Bản số ra ngày 6-2 dẫn nguồn tin ngoại giao tại Nga và Nhật Bản đưa tin, từ năm 2010, Trung Quốc liên tục “dụ” hứa sẽ ủng hộ Matxcơva trong vấn đề về quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc tranh chấp để đổi lấy sự ủng hộ của Nga trong vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo trên Biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, Nhật Bản gọi là Senkaku. Tuy nhiên, phía Nga luôn từ chối. 

Tiết lộ trên được đăng tải giữa lúc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến tham gia buổi lễ khai mạc sự kiện Thế vận hội mùa đông 2014 tại thành phố Sochi và có một cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó. Hai nguyên thủ Nga và Nhật Bản được cho là sẽ họp bàn nhóm đảo mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền.

Quần đảo Kuril  theo cách gọi của Nga trong khi Tokyo gọi quần đảo này là Vùng Lãnh thổ phương Bắc. Cả Nga và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này từ sau khi kết thúc Thế chiến thứ 2.