Bà lão sống vắt qua 3 thế kỷ bị phủ nhận tuổi thật của mình

ANTĐ - Juana Bautista de la Candelaria Rodrigue nói rằng bà sinh năm 1885 (ngang bằng tuổi với tượng nữ thần tự do ở New York) nhưng những người trong tổ chức xác minh kỷ lục Guinness thế giới đã phủ nhận điều này.
Bà Juana nói rằng bà sinh vào ngày 2- 2-1885 tại Ceiba Hueca, Cuba nơi mà bà vẫn đang sinh sống. Điều đó có nghĩa là bà đã phá được kỷ lục, hơn 12 tuổi so với mức 115 tuổi của Besse Cooper - người đang giữ kỷ lục Guinness thế giới về tuổi thọ.

Tuy nhiên những quan chức của tổ chức nghiên cứu Lão khoa nơi xác minh kỷ lục Guinness thế giới cho rằng bà đã tự ý thay đổi tuổi của mình.

Điều tra viên Robert D Young cho biết: "Nếu bạn đã nhìn thấy tài liệu mà bà Juana đưa ra, nó nhìn giống như những tài liệu từ năm 1950”. Và ông cũng cho biết thêm, bà Juana quá nhanh nhẹn so với lứa tuổi của bà ấy.