Ba Lan báo động khi hơn 100 tay súng Wagner tiếp cận biên giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói rằng, hơn 100 tay súng của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở Belarus đã di chuyển tới gần biên giới Ba Lan.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki

Ngày 29-7, ông Mateusz Morawiecki cho biết, các tay súng Wagner đang tiến về Hành lang Suwalki. Nơi đây là một phần biên giới Ba Lan - Litva ngăn cách Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Khu vực này đóng vai trò quan trọng về chiến lược đối với Ba Lan và Litva. Cả hai nước đều là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Tình hình hiện nay đang trở nên ngày càng nguy hiểm”, ông Morawiecki nói, đồng thời cảnh báo rằng các tay súng Wagner có thể đóng giả làm người di cư để đi vào Ba Lan.

Thủ tướng Ba Lan mô tả động thái này của Wagner là “thêm một bước tiến hướng tới một cuộc chiến tranh lai vào lãnh thổ Ba Lan”.

Theo Đài RT của Nga, cuối tháng 6-2023, khoảng vài nghìn thành viên Wagner đã tới Belarus theo thỏa thuận giữa lực lượng này với Điện Kremlin nhằm chấm dứt cuộc nội loạn do ông trùm Prigozhin dẫn đầu.

Ba Lan đã điều động 1.000 binh lính đến miền Đông nước này do lo ngại về sự hiện diện của lực lượng Wagner gần biên giới.