Bà Bùi Hải Huyền từ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn FLC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bà Bùi Hải Huyền xin từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Cùng với bà Bùi Hải Huyền, 2 lãnh đạo khác của FLC cũng có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ, bao gồm: Phó Tổng Giám đốc thường trực Đàm Ngọc Bích; Phó Tổng giám đốc Lê Thị Trúc Quỳnh.

Tập đoàn FLC cho biết, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành các thủ tục để thông qua đề nghị thôi giữ chức vụ của các cá nhân trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Bà Bùi Hải Huyền

Bà Bùi Hải Huyền

Trong thư gửi nhân viên hôm nay, bà Bùi Hải Huyền cho rằng FLC đang thực sự cần một luồng gió mới sau tất cả biến cố đã qua. "Nói lời chia tay là vô cùng khó khăn, nhưng việc tôi rời cương vị CEO ở thời điểm này là điều cần thiết để quá trình tái cấu trúc mà FLC đang hướng tới có thể thành công tốt đẹp" – bà Huyền viết.

Bà Bùi Hải Huyền sinh năm 1974, đã có hơn 12 năm gắn bó với FLC.

Bà giữ chức Phó tổng giám đốc FLC từ năm 2015 và được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc vào tháng 3/2020. Đến tháng 7 năm ngoái, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐQT FLC tại phiên họp bất thường sau sự cố của các lãnh đạo cấp cao tập đoàn này bị bắt.

Hai lãnh đạo còn lại xin từ nhiệm của FLC cũng đều là những người giữ các vị trí quan trọng. Trong đó, bà Đàm Ngọc Bích (sinh năm 1977) làm Phó Tổng giám đốc FLC từ năm 2015, phụ trách lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Bà Lê Thị Trúc Quỳnh phụ trách về hoạt động khách hàng chiến lược cho FLC và sau đó là mảng tài chính.

Trước đó, hồi tháng 8 năm ngoái, ông Đặng Tất Thắng cũng đã có đơn xin thôi mọi chức vụ tại FLC, Bamboo Airways sau 8 năm gắn bó hồi tháng 7 năm ngoái.