Aubameyang được đại gia châu Á dùng tiền 'khủng' chèo kéo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đang gặp trục trặc tại Arsenal, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang có thể cứu vãn sự nghiệp bằng cách sang châu Á chơi bóng, theo tiếng gọi của các đại gia từ Ả Rập Xê Út.

Tương lai của Aubameyang tại Arsenal đang vô cùng bấp bênh, sau khi tiền đạo này vi phạm kỷ luật, bị HLV Arteta loại khỏi đội hình chính và tước băng đội trưởng.

Aubameyang được đại gia châu Á dùng tiền 'khủng' chèo kéo

Aubameyang được đại gia châu Á dùng tiền 'khủng' chèo kéo

Với những đóng góp mờ nhạt của chân sút người Gabon thời gian qua, Arsenal cũng cho thấy họ đã sẵn sàng để Aubameyang ra đi. Tuy nhiên, Pháo thủ gặp nhiều khó khăn do ít CLB đáp ứng được mức lương quá cao của tiền đạo này (350 nghìn bảng/tuần).

Những cái tên như AC Milan, Juventus, PSG hay Sevilla đã cố gắng tiếp cận Aubameyang nhưng không thật sự mặn mà vì mức lương "khủng" trên.

Trong bối cảnh đó, Arsenal nhận được một số đề nghị hấp dẫn từ các đại gia châu Á, nổi bật có Al Nassr và Al Hilal, hai đội bóng hùng mạnh về tài chính của Ả Rập Xê Út.

Theo Sportmail, Al Nassr sẵn sàng trả một phần lương của Auba để mượn anh trong tháng 1, trong khi Al Hilal mạnh tay hơn khi hứa trả đủ 350 nghìn bảng/tuần cùng một khoản lót tay để mượn tiền đạo của Arsenal, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa.

Đây được coi như cơ hội không thể tốt hơn với Pháo thủ, để họ đẩy đi người thừa, tiết kiệm quỹ lương và có thể thu lại một khoản tiền không nhỏ nếu bán đứt cầu thủ người Gabon.

Ở chiều ngược lại, Arsenal đã có những hành động đầu tiên để chiêu mộ chân sút mới nổi Dusan Vlahovic của Fiorentina, người đã ghi 18 bàn thắng chỉ sau 20 trận ở Italia mùa này.