Apple: Doanh nghiệp 700 tỷ USD đầu tiên của nước Mỹ

ANTĐ - Apple vừa qua đã đạt một kỷ lục mới về giá trị trên sàn chứng khoán, theo một so sánh, giá trị của Apple thậm chí gần gấp đôi so với đối thủ Google.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ 3 vừa qua, cổ phiếu của Apple đạt 122,02 $/cổ phiếu, nâng tổng giá trị của doanh nghiệp này lên mức hơn 700 tỷ USD. 

Cổ phiểu của Apple đã tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái 

Apple: Doanh nghiệp 700 tỷ USD đầu tiên của nước Mỹ ảnh 2

Trong 1 thập kỷ, Apple đã phát triển tới 2.000%

Với kết quả này thì họ là doanh nghiệp trị giá 700 tỷ USD đầu tiên của nước Mỹ và có lẽ là cả thế giới, vượt xa 2 đại gia công nghệ khác là Google và Microsoft. 

Apple: Doanh nghiệp 700 tỷ USD đầu tiên của nước Mỹ ảnh 3

Apple có giá trị gần gấp đôi Google

Giá trị của Apple gần gấp đôi Microsoft và dù Microsoft và Google cộng lại thì cũng chỉ nhỉnh hơn Apple có 7 tỷ USD. Con số này cũng cách khá xa so với vị trí thứ hai của Exxon Mobil. Gã khổng lồ dầu mỏ chỉ có mức vốn hóa thị trường vào khoảng 382.330.000.000$. 

Kỷ lục này đạt được không lâu sau khi nhà Táo khuyết công bố một kỷ lục mới về số lượng iPhone bán ra cũng như doanh thu đạt được trong quý 4. Riêng trong quý 4/2014, Apple đã bán được 74 triệu chiếc iPhone, thu về lợi nhuận 18 tỷ USD, vượt xa dự toán ban đầu của những nhà phân tích Phố Wall. Đến nay, tổng số điện thoại iPhone mà hãng bán được đã vượt mốc 1 tỷ.