Ánh Viên vắng mặt bí ẩn ở đội tuyển bơi Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển bơi Việt Nam lên đường sang Hungary tập huấn tối 1-11 mà không có sự góp mặt của "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên.

Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Ánh Viên có đơn gửi lên Tổng cục TDTT xin chia tay đội tuyển quốc gia, giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. "Kình ngư" số 1 Việt Nam bày tỏ nguyện vọng muốn được giải nghệ để hoàn thành chương trình học tại Đại học TDTT, chăm lo cuộc sống cá nhân và nhường lại sân chơi cho lớp trẻ.

ĐT bơi Việt Nam check-in tại Qatar sáng 2-11 (Ảnh: FB Hoàng Quý Phước)

ĐT bơi Việt Nam check-in tại Qatar sáng 2-11 (Ảnh: FB Hoàng Quý Phước)

Trong 1 tháng qua, Ánh Viên vẫn tập luyện bình thường cùng đội tuyển bơi Việt Nam tại TP.HCM. Tuy nhiên, trong chuyến tập huấn Hungary của cả đội (chuyến đi nước ngoài đầu tiên sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19) vào tối 1-11, Ánh Viên đã vắng mặt một cách bí ẩn.

Tham gia chuyến tập huấn quan trọng này của ĐTQG có 11 thành viên, gồm 2 HLV và 9 VĐV gồm Hoàng Quý Phước, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Hồ Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Ngô Đình Chuyền, Phạm Thanh Bảo, Phạm Thị Vân và Lê Thị Mỹ Thảo. Sáng 2-11, đội có mặt tại Doha (Qatar) để nối chuyến đi Budapest (Hungary).

Hiện tại, Tổng cục TDTT vẫn bảo lưu quan điểm giữ lại Ánh Viên và mong cô thay đổi ý định. Dù sao, Ánh Viên vẫn là tượng đài của bơi lội Việt Nam, nếu được đầu tư chính xác có thể giành thêm nhiều HCV ở SEA Games 31 cũng như cạnh tranh huy chương tại ASIAD 2022.

Được biết, thời gian tới, lãnh đạo Tổng cục TDTT sẽ trực tiếp gặp Ánh Viên để thuyết phục trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.