Vòng loại World Cup 2014:

Anh, Nga và Tây Ban Nha phải chờ

ANTĐ - Sau loạt trận đấu hôm qua, các đội bóng như Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Colombia đã giành vé, trong khi đó Anh, Nga và Tây Ban Nha vẫn phải chờ...

Tây Ban Nha gần như đã chắc suất

Sau loạt trận áp chót ở loạt trận vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, đã có thêm ba đội tuyển là Bỉ (bảng A), Đức (bảng C) và Thụy Sĩ (bảng E) giành vé tới Brazil vào mùa hè năm sau. Tại khu vực Nam Mỹ, Colombia cũng chính thức giành vé sau khi giành thêm 1 điểm vừa đủ từ trận hòa 3-3 với Chile.

Trong khi đó, dù giành chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Montenegro nhưng đội tuyển Anh vẫn phải chờ đến vòng đấu cuối. Hiện "Tam sư" đang đứng đầu bảng H với 19 điểm, hơn Ukraine 1 điểm. Ở lượt trận cuối vào giữa tuần sau, chỉ cần thắng Ba Lan, tuyển Anh sẽ đoạt vé dự World Cup 2014 mà không cần quan tâm kết quả của Ukraine.

Ở bảng F, dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng trận hòa đáng tiếc 1-1 trước Israel, đã khiến đội tuyển Bồ Đào Nha đối diện với nguy cơ cực lớn phải tranh vé vớt để tới Brazil năm sau. Hiện đoàn quân của huấn luyện viên Paulo Bento đang xếp thứ 2 bảng F với 18 điểm và kém đội tuyển Nga dẫn đầu tới 3 điểm. Không những thế, sau trận thắng Luxembourg với tỷ số 4-0, Nga đang có hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với Bồ Đào Nha (15-7).

Ở bảng I, Tây Ban Nha củng cố vị trí đầu bảng bằng chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Belarus. Sau lượt đấu áp chót này, Tây Ban Nha vẫn đang bất bại, đạt 17 điểm, hơn Pháp 3 điểm và cũng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (9 so với 6). Chỉ cần hòa Gruzia ở lượt cuối, đoàn quân HLV Del Bosque sẽ có mặt ở Brazil. Đội tuyển Pháp không còn cơ hội lật ngược thế cờ và đành chấp nhận bước vào loạt play-off sinh tử.

Đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất trong loạt trận đêm qua là Hà Lan với chiến thắng 8-1 trước Hungary. Tiền đạo Robin van Persie lập một hat-trick. Sau Italia và Hà Lan, đội tuyển Đức cũng đã hoàn thành chỉ tiêu đến Brazil khi đánh bại Ailen đến 3-0. Bảng C này cũng đã ngã ngũ khi Đức giành ngôi đầu bảng còn Thụy Điển đứng thứ hai (giành suất đá vé vớt).

Van Perise lập hat-trick

Bảng B còn căng thẳng hơn bởi ngoài ngôi đầu thuộc về Italia, thì cơ hội vẫn chia đều cho Bulgaria, Đan Mạch (cùng 13 điểm) và CH Czech,  Armenia (cùng 12 điểm). Bảng G được coi là hấp dẫn nhất khi đêm qua, Bosnia đánh bại Liechenstein 4-1 còn Hy Lạp đánh bại Slovakia 1-0. Cả hai cùng được 22 điểm, Bosnia chiếm ngôi đầu bảng nhờ hiệu số vượt trội (29-6 với 10-4).

Trong lượt trận áp chót khu vực Nam Mỹ, tiền đạo Radamel Falcao và các đồng đội đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Dù bị Chile dẫn 0-3 nhưng Colombia vẫn thi đấu vô cùng quyết tâm để gỡ hòa 3-3, để giành vé dự World Cup 2014.

Hòa trận này, Colombia giành vé dự World Cup 2014 với 27 điểm sau 15 vòng đấu. Như vậy, cho tới thời điểm này đã có 2/4 vé chính thức của khu vực Nam Mỹ được xác định, thuộc về Argentina và Colombia. 

Gây thất vọng lớn nhất là là Uruguay khi họ thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Ecuador. Thất bại này khiến Uruguay rớt xuống hạng năm còn Ecuador leo lên hạng tư.

Hiện Chile và Ecuador cùng được 25 điểm, đang lần lượt xếp hạng ba và hạng tư. Ở lượt đấu cuối, Chile gặp Ecuador và chỉ cần một trận hòa, hai đội sẽ cùng nhau có vé. 

Kết quả các trận đấu hôm qua:

Bảng A

Croatia - Bỉ: 1 - 2

Wales - FYR Macedonia: 1 - 0

Bảng B

Armenia - Bulgaria: 2 - 1

Đan Mạch - Italy: 2 - 2

Malta - Cộng hòa Séc: 1 - 4

Bảng C

Đức - Ireland: 3 - 0

Thụy Điển - Áo: 2 - 1

Bảng D

Andorra - Rumani: 0 - 4

Estonia - Thổ Nhĩ Kỳ: 0 - 2

Hà Lan - Hungary: 8 - 1

Bảng E

Albania - Thụy Sĩ: 1 - 2

Iceland - Síp: 2 - 0

Slovenia - Na Uy: 3 - 0

Bảng F

Azerbaijan - Bắc Ireland: 2 - 0

Luxembourg - Nga: 0 - 4

Bồ Đào Nha - Israel: 1 - 1

Bảng G

Lithuania - Latvia: 2 - 0

Bosnia - Liechtenstein: 4 - 1

Hy Lạp - Slovakia: 1 - 0

Bảng H

Moldova - San Marino: 3 - 0

Ukraine - Ba Lan: 1 - 0

Anh - Montenegro: 4 - 1

Bảng I

Tây Ban Nha - Belarus: 2 - 1

Khu vực Nam Mỹ:

Ecuador - Uruguay 1-0

Colombia - Chile 3-3

Venezuela - Paraguay 1-1

Argentina - Peru 3-1