Anh bắt giữ một phần tử khủng bố

ANTĐ - Ngày 15-7, cảnh sát Edinburgh, Anh đã bắt giữ một tên tội phạm mà Tây Ban Nha đang ráo riết truy nã 10 năm nay vì bị tình nghi là phần tử của tổ chức khủng bố ETA. 

Benat Atorrasagasti Ordones, 36 tuổi sinh tại thành phố San Sebastian, Tây Ban Nha, chạy trốn khỏi địa phương từ năm 2001. Hắn sang Pháp tham gia vào hoạt động ngầm của tổ chức khủng bố ETA.

Năm 2008, Benat bị tòa án Paris đã kết án 5 năm tù nhưng hắn cũng trốn thoát và cùng thời gian đó Tây Ban Nha đã đưa Benat vào trong danh sách tội phạm nguy hiểm nhất, truy nã toàn thế giới. Hồi cuối tháng 6, cảnh sát Anh cũng đã bắt một tên tội phạm khủng bố ETA Tây Ban Nha từng bị kết án 2000 năm tù vì 22 vụ giết người. 

Được biết, tháng 10-2011, sau 52 năm tiến hành các cuộc khủng bố, ETA đã từ bỏ  đấu tranh vũ trang để tiến tới các mục đích chính trị.