Andy Murray bức xúc về lịch thi đấu

ANTĐ - Không tay vợt nào dù có sức khỏe phi thường có thể kham được tất cả các giải. Nếu vắng mặt quá nhiều thì lại ảnh hưởng đến điểm số và kết quả xếp hạng. Dự nhiều giải quá thì rất dễ dính chấn thương.

               Murray và các đồng nghiệp liên tục phải tham gia các giải của ATP và WTA

Thực trạng đáng báo động này đặt ra câu hỏi về tính hợp lý trong lịch đấu của ATP và WTA. Mỗi mùa có tới trên dưới 70 giải đấu lớn nhỏ. Các giải đấu có khi nối liền nhau. Không tay vợt nào dù có sức khỏe phi thường có thể kham được tất cả các giải. Nếu vắng mặt quá nhiều thì lại ảnh hưởng đến điểm số và kết quả xếp hạng. Dự nhiều giải quá thì rất dễ dính chấn thương.

Đó là lý do khiến Andy Murray cảm thấy "bức xúc" và anh nói rằng lịch đấu hiện nay của ATP chưa hợp lý. Các tay vợt muốn có một số thay đổi nhưng nếu ý kiến của họ bị làm ngơ, khả năng xảy ra đình công là hoàn toàn có thể.

"Lịch đấu hiện nay quá dày đặc và lộn xộn. Cần phải thay đổi. Tôi đã nói chuyện với một số tay vợt khác và họ cũng hoàn toàn nhất trí như vậy. Hy vọng rằng điều đó (đình công) không xảy ra. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ cân nhắc vấn đề này. Nếu những ý kiến của chúng tôi được lắng nghe thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Chúng tôi sẽ đối thoại với ATP và ITF để xem có thống nhất được vấn đề hay không".

                                         Djokovic gặp chấn thương lưng tại Davis Cup

Murray đề xuất một số thay đổi: "Cần phải có một số thay đổi nhỏ. Chẳng hạn mỗi năm các tay vợt nên có 2-3 tuần nghỉ. Số lượng giải đấu nên giảm đi. Tôi không nghĩ như thế là vô lý. Các VĐV cũng là con người. Khả năng chịu tải của họ là có hạn. Chúng tôi thi đấu liên tục và không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Đã đến lúc cần phải làm gì đó để thay đổi tình hình".

Như đã biết thì tại giải US Open vừa qua, tổng số ca chấn thương cả trước lẫn trong thời gian diễn ra giải đấu lên tới gần 20. Chưa có giải Grand Slam nào mà số tay vợt bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương lại nhiều như vậy.

Kim Clijsters, Lleyton Hewitt, Venus Williams hay Robin Soderling chỉ là một vài ví dụ về những tay vợt vắng mặt trước hoặc trong thời gian diễn ra US Open 2011 vì chấn thương. Mới đây, lại tới lượt Djokovic ính chấn thương lưng khi cùng ĐT quần vợt Serbia tranh tài ở Davis Cup.

Không những Murray mà cả tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal cũng phàn nàn về lịch thi đấu của ITF. Nadal cho biết đã bị ITF vắt kiệt sức khi xếp lịch thi đấu Davis Cup chỉ 4 ngày sau khi vừa trở về từ giải US Open 2011. Ý kiến của Nadal nhận được khá nhiều sự ủng hộ của các tay vợt hàng đầu.