An toàn trên các đại dương

ANTĐ - Cướp biển, buôn bán ma tuý, vũ khí, khủng bố... đang là những thách thức lớn trên nhiều đại dương, đe doạ tới an toàn hàng hải trên nhiều tuyến vận tải biển huyết mạch ở châu Á.

Lực lượng đặc nhiệm của Indonesia diễn tập chống cướp biển

Những thách thức và đe doạ sự an toàn hàng hải trên các vùng biển ở khu vực châu Á cũng như làm thế nào để đối phó với chúng là chủ đề được đưa ra bàn thảo và giải quyết tại Hội nghị Những người đứng đầu Cảnh sát biển châu Á lần thứ 8 (HACGAM-8) diễn ra trong 2 ngày 3 và 4-10 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Hội nghị có sự tham dự của người đứng đầu các Cơ quan bảo vệ bờ biển châu Á từ 18 nước và vùng lãnh thổ châu Á.

Ra đời năm 2004 với hội nghị đầu tiên tại Tokyo (Nhật Bản), HACGAM - diễn đàn tập hợp tất cả các cơ quan bảo vệ bờ biển chủ chốt của khu vực châu Á - đã có những đóng góp hiệu quả vào việc ngăn chặn nạn cướp biển vốn hoành hành khá mạnh ở châu Á khi đó. 

Eo biển Malacca từng chứng kiến nhiều vụ cướp nghiêm trọng nhất, chiếm 1/3 tổng số vụ cướp biển trên cả thế giới trong 1 năm, do đây là tuyến đường lưu thông cực kỳ quan trọng và tấp nập nhất trên thế giới với 1/4 tổng lượng giao thông hàng hải toàn cầu. Sau khi HACGAM đi vào hoạt động cũng như các nỗ lực chung của cả khu vực, cướp biển đã giảm từ hàng trăm vụ mỗi năm cách đây 1 thập kỷ xuống không còn vụ nào trong cả năm 2011.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà mối lo về an ninh và an toàn hàng hải trong khu vực châu Á giảm bớt. Bởi bên cạnh cướp biển đã xuất hiện nhiều mối đe doạ khác như buôn bán vũ khí, ma tuý, buôn lậu, hay việc đánh bắt cá lộn xộn và không được kiểm soát... đặc biệt là nạn khủng bố.

Bài học thành công bước đầu của việc chống cướp biển tại khu vực eo biển Malacca cũng như thực tế hợp tác trong khuôn khổ HACGAM cho thấy, chỉ có hợp tác rộng rãi mới có thể đối phó hiệu quả với những thách thức và mối đe doạ chung trên biển. Vì thế, tại HACGAM-7 diễn ra ở Hà Nội cuối tháng 10-2011, người đứng đầu lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực châu Á đã thông qua Tuyên bố chung khẳng định hợp tác là nền tảng xây dựng năng lực cho hiện tại và tương lai. 

Tiếp nối những đường hướng lớn vạch ra trong 5 năm tới tại HACGAM-7, tại hội nghị ở New Delhi, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K.Antony một lần nữa nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong khu vực để đối phó với những thách thức và đe doạ trên biển. Ông cho rằng, những nỗ lực hợp tác như tập trận chung, tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ huấn luyện và có các biện pháp phối hợp với nhau giữa các nước và vùng lãnh thổ ở châu Á sẽ góp phần rất quan trọng để ngăn chặn các loại tội phạm ngoài khơi, đặc biệt là cướp biển và khủng bố. 

Nhấn mạnh cướp biển và chủ nghĩa khủng bố không chỉ gây bất ổn kinh tế mà còn tác động nghiêm trọng đến an ninh khu vực, những người đứng đầu lực lượng Cảnh sát biển châu Á tham dự HACGAM-8 khẳng định chỉ có sự hợp tác mới là cách hiệu quả nhất để đảm bảo an ninh và an toàn của các tuyến đường biển huyết mạch trên các đại dương.