Ấn Độ tính tới hành động quân sự

ANTĐ - Ấn Độ cáo buộc các binh sĩ Trung Quốc đang củng cố vị trí ở khu vực Daulat Bag Oldi (DBO) thuộc Ladakh, sâu trong lãnh thổ Ấn Độ 19km, trong khi các xe tải Trung Quốc thường xuyên chở đồ tiếp viện tới cho họ. 

Theo các báo cáo gửi tới Bộ Nội vụ Ấn Độ, gần 40 binh sĩ Trung Quốc tiếp tục hiện diện tại 5 lều bạt ở Ladakh và tỏ thái độ hung hăng khi đi tuần tại DBO. Cũng theo báo cáo trên, sau cuộc gặp cấp lữ đoàn giữa hai bên không đạt được kết quả hôm 30-4 tại Chashool, phía Ấn Độ đã tăng cường cảnh giới trong khu vực Ladakh bằng máy bay không người lái. Trong khi đó, tại cuộc họp Ủy ban Nội các về an ninh do Thủ tướng Manmohan Singh chủ trì ở Thủ đô New Delhi, Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ Bikram Singh đã đưa ra các đối sách nhằm giải quyết tình hình, trong đó tính đến cả hành động quân sự.