Ấn Độ tăng cường an ninh dịp Quốc khánh

ANTĐ - Trước nỗi ám ảnh về vụ tấn công khủng bố Mumbai, nhà chức trách Ấn Độ đã tăng cường các biện pháp an ninh nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Độc lập của nước này 15-8.

Cảnh sát có mặt ở khắp các điểm công cộng

Các lực lượng an ninh ở một số bang miền Bắc và Đông Bắc Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi các phiến quân kêu gọi tẩy chay các hoạt động kỷ niệm ngày lễ trọng đại này. Tại bang Manipur, chính quyền bang còn đề nghị triển khai lực lượng quân đội và bán quân sự tại một số địa điểm nhạy cảm trên toàn bang. Trong khi đó, tại bang Uttar Pradesh, cảnh sát cho biết tất cả các cơ quan an ninh đã được đặt trong tình trạng báo động.

Theo dự kiến, vào ngày Độc lập năm nay, Thống đốc bang Manipur, ông Ibobi Singh, sẽ chủ trì lễ thượng cờ tại một căn cứ quân sự thuộc thành phố Imphal. An ninh tại thành phố này đã được tăng cường lên mức cao nhất. “Mọi người có thể tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh mà không phải lo sợ bất cứ điều gì khi nhà chức trách đã chuẩn bị các biện pháp an ninh kỹ lưỡng” - ông Jyothi Prakash Mirji, Giám đốc cảnh sát bang Bangalore nói.