Ấn Độ sa thải 3 sĩ quan phóng nhầm tên lửa sang Pakistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không quân Ấn Độ ngày 23-8-2022 thông báo sa thải 3 sĩ quan vì vô tình phóng nhầm tên lửa sang Pakistan hồi tháng 3/2022.
Tên lửa BrahMos không vũ trang đã bị 3 sĩ quan Ấn Độ phóng nhầm sang Pakisan vào ngày 9-3-2022

Tên lửa BrahMos không vũ trang đã bị 3 sĩ quan Ấn Độ phóng nhầm sang Pakisan vào ngày 9-3-2022

Theo thông báo của lực lượng Không quân Ấn Độ, cuộc điều tra đã phát hiện 3 sĩ quan vi phạm các quy trình vận hành tiêu chuẩn dẫn tới sự cố phóng nhầm tên lửa.

Tên lửa BrahMos có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển. Tên lửa không vũ trang này đã bị 3 sĩ quan Ấn Độ phóng nhầm sang Pakisan vào ngày 9-3-2022.

Đây có thể là lần đầu tiên xảy ra sự cố kiểu này, nhưng ngay lập tức đặt ra câu hỏi về các cơ chế an toàn nhằm ngăn chặn các sự cố phóng nhầm và làm dấy lên lo ngại khi cả Ấn Độ và Pakistan đều sở hữu vũ khí hạt nhân.

Các quan chức Pakistan cho biết, tên lửa đã rơi xuống gần thành phố Mian Channu, miền Đông nước này, cách Thủ đô Islamabad khoảng 500 km, rất may không gây ra thiệt hại về người và tài sản.

Theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở tại Mỹ, tầm bắn của tên lửa nằm trong khoảng 300 km đến 500 km, nên nó có khả năng bắn trúng Islamabad từ một bệ phóng ở phía Bắc Ấn Độ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Pakistan đã triệu Đại biện Ấn Độ ở Islamabad để trao công hàm phản đối điều mà nước này gọi là vi phạm không phận của mình một cách vô cớ. Pakistan nói rằng vụ việc có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay chở khách và tính mạng dân thường.

Pakistan đồng thời cảnh báo Ấn Độ “hãy lưu ý đến những hậu quả khó chịu của những sơ suất kiểu này và thực hiện các biện pháp hữu hiệu để tránh tái diễn những vi phạm như vậy trong tương lai”.