Tuy nhiên, điều này đã dấy lên lo ngại về nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân vùng hạ lưu con sông này ở Ấn Độ và Bangladesh. Sông Yarlung Zangbo bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng với độ cao 3.300m so với mực nước biển. Được biết, đây là đập thủy điện đầu tiên có vốn đầu tư 1,5 tỷ USD đã được khánh thành trong số 5 đập thủy điện mà Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng ở khu vực Đông Bắc Ấn Độ. Tuy nhiên, chính quyền không tính được hết nguy cơ tiềm ẩn khi nước trong hồ chứa đổ xuống địa phận bang Arunachal Pradesh hoặc một số khu vực khác ở phía Đông Bắc nước này.
