Ấn Độ: Một em bé chào đời không tay, không chân

ANTD.VN -Một đôi vợ chồng nông dân người Ấn Độ vừa hạ sinh một bé gái không tay không chân, nhưng điều đó không khiến họ buồn, mà hứa sẽ chăm sóc bé thật tốt.

Ấn Độ: Một em bé chào đời không tay, không chân  ảnh 1

Mặc dù sinh ra không chân không tay, nhưng em bé Ấn Độ vẫn khỏe mạnh, phát triển bình thường như mọi đứa trẻ khác.

Anh Omprakash Yadav và vợ là Phoolmati Devi, cả hai đều làm nông dân, đến từ Koria, ở phía bắc bang Chhattisgarh, Ấn Độ, không hề biết con gái họ có bất cứ sự bất thường nào trước khi sinh.

"Em bé đang phát triển rất tốt. Bé có cân nặng như mọi đứa trẻ bình thường khác, và có đầy đủ các cơ quan bên trong cơ thể, chúng hoạt động bình thường, chỉ có điều là bé không có chi. Nhưng tôi xin lỗi khi phải nói ra điều này, đó là, không có cách nào để chữa khỏi bệnh này cho bé", Tiến sĩ GD Baghel của bệnh viện quận Baikunthpur nói.

"Tôi không biết làm thế nào để phản ứng lại điều này. Tôi hạnh phúc khi mình may mắn là người lành lặn, có đầy đủ bộ phận trên cơ thể, nhưng niềm vui của tôi trở nên buồn rầu khi nghĩ đến tương lai của con", anh Yadav, cha em bé tâm sự.

Chị Devi, vợ anh Yadav ngồi cạnh kể tiếp: "Tôi đã sinh cháu bé lúc nửa đêm, và đến buổi chiều hôm sau thì được biết về tình trạng của con. Lúc đầu, tôi rất ngạc nhiên, song cũng phải chấp nhận sự thật. Bác sĩ cũng nói với chúng tôi rằng, mọi thứ đều tốt. Con gái tôi vẫn phát triển bình thường, khỏe mạnh, và vợ chồng chúng tôi hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho bé”.