
Các nạn nhân đã uống một loại rượu tự nấu và không khử được độc tính nên vụ ngộ độc khủng khiếp đã xảy ra. Ông Narayan Swarup Nigam, một quan chức địa phương cho biết.
“Nhiều người có triệu chứng nhiễm độc rượu rất nặng nên chúng tôi phải chuyển họ đến Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, để điều trị” – ông Narayan Swarup Nigam, quan chức đứng đầu quận Parganas, nói.
Cũng theo ông này, số tử vong do vụ ngộ độc có thể tiếp tục tăng, do rất nhiều người đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

“Hầu hết nạn nhân là người nghèo, làm thợ xây, thợ nề, kéo xe và bán hàng rong” - hãng PTI cho biết.
Các nạn nhân đã uống loại rượu trên vào tối 13/12 và các ca tử vong xuất hiện từ sáng 14/12. Được biết, rượu lậu ở Ấn Độ có giá rẻ khoảng 10 rupee, tức chỉ khoảng 1/3 giá rượu có nhãn mác. Loại rượu này thường pha thêm cồn methyl và cồn công nghiệp, khiến người uống đổ bệnh, nôn mửa và tử vong.
Các vụ ngộ độc rượu xảy ra khá nhiều ở Ấn Độ hàng năm, với hàng trăm ca tử vong. Chẳng hạn, năm 2008 có gần 170 ca và năm 2009 có 122 ca tử vong do rượu. Tháng 2-2010, ít nhất 10 người đã chết trong vụ ngộ độc rượu ở Tamil Nadu. Tháng 7-2009, khoảng 107 người chết ở Gujarat. Do có quá nhiều những vụ ngộ độc rượu, vào tuần trước, Ấn Độ đã ban hành một luật mới nhằm ngăn chặn những kẻ buôn bán rượu bất hợp pháp ở bang Gujarat. Theo Luật mới này, những kẻ sản xuất bất hợp pháp và buôn bán rượu độc có thể chịu án phạt tử hình. Cho đến nay, Gujarat cũng là bang duy nhất cấm rượu ở Ấn Độ.