Ấn Độ: Cảnh sát ép rượu học sinh rồi làm bậy

ANTĐ - Một cảnh sát thuộc Tiểu đoàn dự bị Ấn Độ đang bị điều tra tội cưỡng hiếp một học sinh lớp 6 sau khi ép cô bé uống rượu.

Sự việc xảy ra hôm 2/3 tại quận Longding, bang Arunachal Pradesh. Nạn nhân được phát hiện nằm ngoài đường và được đưa tới trung tâm y tế địa phương.

 

Đối tượng Lukbom Yonggam bị bắt giữ hôm 3/3. Nhiều người dân địa phương đã tụ tập ở trụ sở cảnh sát yêu cầu có hình phạt thích đáng dành cho đối tượng.

Cảnh sát cũng đã phải bắn chỉ thiên khi sau một đám đông tấn công Lukbom Yonggam khi y được đưa tới trung tâm y tế cộng đồng để kiểm tra.

Lukbom Yonggam được các bác sĩ quân y điều trị tại trụ sở cảnh sát vì lý do an ninh.

Nhà chức trách địa phương cho hay bị cáo phải bị trừng phạt thích đáng song cũng kêu gọi người dân không làm tình hình xấu thêm và để vụ việc cho cơ quan pháp luật xử lý.