Ấn Độ: Bé gái 6 tuổi bị hiếp dâm tàn bạo

ANTĐ -Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra trường hợp một bé gái 6 tuổi đến từ quận Gurgaon bị bắt cóc, hãm hiếp và bị đối xử tàn tệ.

Nạn nhân được đưa tới bệnh viện Safdarjung với các vết thương nặng ở vùng kín và bụng dưới và phải trải qua một vài phẫu thuật.

Cảnh sát cho biết một lái xe đã phát hiện thấy nạn nhân nằm khóc trong vũng máu bên lề đường vào khoảng 10 giờ tối ngày 10/2 và nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Giám định y khoa xác nhận nạn nhân bị cưỡng hiếp. Được biết nạn nhân bị mất tích hôm 10/2 khi đang chơi ngoài nhà. Gia đình đã nộp đơn thông báo mất tích sau khi nỗ lực tìm kiếm nhưng vô vọng.

Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân lần cuối được thấy đi cùng với một nam giới độ tuổi 20 về phía làng Dhundahera gần quận Gurgaon.

Cảnh sát đang tìm kiếm người này dựa trên mô tả của nhân chứng. Hiện cảnh sát vẫn chưa thể lấy lời khai của nạn nhân và đang có kế hoạch nhờ tới sự trợ giúp của tổ chức phi chính phủ.

Một nguồn tin cho hay nhiều khả năng là đối tượng có quen biết nạn nhân và đây có thể là một vụ hiếp dâm tập thể.