Ảm đạm ngày đầu bán vé trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc

ANTĐ - Sáng nay 6-5, ban tổ chức chính thức mở quầy bán vé trận giao hữu quốc tế U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc, diễn ra vào tối 9-5 tới trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên chỉ có ít người đến mua vé.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu bán vé, trước cổng sân Mỹ Đình, ban tổ chức đặt 4 quầy vé. Tuy nhiên, chỉ lác đác người ghé vào hỏi mua.

Bước ra từ một quầy vé, anh Nguyễn Đình Long (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đi làm ngang qua thấy bán vé nên vào hỏi thì biết U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc ngày 9-5 tới. Tuy nhiên tôi lưỡng lự chưa mua vé, vì còn để xem U23 Việt Nam "chân cẳng" thế nào ở mấy buổi tập tới".

Ảm đạm ngày đầu bán vé trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc ảnh 1

Cảnh đìu hiu tại các quầy vé trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc trong buổi đầu mở bán

Giống như anh Long, một số người ghé các quầy vé trên sân Mỹ Đình sáng nay đa số đều đi ra tay không. Nguyên nhân đến từ việc sức hút U23 Việt Nam chưa lớn, dù trong thành phần đội hình đang có nhiều cầu thủ HAGL từng rất hút khán giả ở giải U19 năm ngoái như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... Cùng với đó, tâm lý của người hâm mộ là cận ngày thi đấu mới mua vé. Tuy nhiên giới quan sát dự đoán, khó có cơn sốt vé trận đấu này.

Ban tổ chức cho biết vé sẽ được bán trực tiếp tại các quầy vé thuộc khu vực: sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và số 59 Hoàng Cầu, từ nay đến ngày 9-5, với 4 mệnh giá: 50.000đ - 100.000đ - 150.000đ – 200.000đ.

Trở lại với tình hình của tuyển U23 Việt Nam, sáng nay 6-5, đội đã bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho SEA Games 28. Trận giao hữu với U23 Hàn Quốc ngày 9-5 tới là một trong số cuộc thử nghiệm để HLV Miura chọn ra 20 cầu thủ (trong số 30 người) xuất sắc nhất có suất sang Singapore. Ngày 10-5, U23 Việt Nam có trận đấu tập với ĐT Việt Nam.