Alisson lại hóa "danh hài", HLV Klopp vẫn bênh chằm chặp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ thành Alisson Becker là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại 1-3 của Liverpool trước Leicester City, tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp vẫn ra sức bênh vực cậu học trò.

Phút 80, khi tỉ số đang là 1-1, thủ môn Alisson và trung vệ tân binh Kabak phối hợp không ăn ý khiến Vardy có bóng dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1 cho Leicester. Chỉ 4 phút sau đó, Barnes ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Sai lầm đáng trách của Alisson Becker

Sai lầm đáng trách của Alisson Becker

Trước đó, Alisson có những đường chuyền khó hiểu khiến Liverpool nhận thất bại nặng nề 1-4 ngay trên sân nhà Anfield trước Man City hôm 7-2.

Như vậy, Liverpool có lần đầu tiên dưới thời HLV Klopp để thua 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và thêm một lần nữa, Alisson mắc sai lầm tệ hại, trở thành tâm điểm chỉ trích.

Tuy nhiên, thủ thành người Brazil vẫn được chiến lược gia người Đức bênh vực. "Khi đó, Liverpool đang thi đấu quá cởi mở và điều đó là không hợp lý. Bản thân Alisson cũng có 1 ngày thi đấu tuyệt vời dù ở tình huống lao ra, tôi không nghe thấy cậu ấy hét lên. Với tôi, bước ngoặt của trận đấu vẫn là ở bàn thua đầu tiên của Liverpool. Chúng tôi thay đổi rất nhiều sau bàn gỡ hoà của Maddison", Klopp nói.

Với trận thua này, Liverpool có 40 điểm sau 24 trận, kém Man City tới 13 điểm và hoàn toàn có thể bị Chelsea, West Ham (cùng 39 điểm) hay Everton (37 điểm nhưng mới đá 21 trận) đá văng ra khỏi top 4 nếu những CLB này hoàn tất vòng đấu của mình.