Ai thay thế Tevez?

ANTĐ - Nhiệm vụ của Manuel Pellegrini trên chiếc ghế nóng ở Etihad đã quá rõ ràng: cải thiện thành tích của Man City ở sân chơi châu Âu và lật đổ Man Đỏ cùng các đối thủ khác để làm bá chủ nước Anh. Nhưng vấn đề là ở thời điểm này, Carlos Tevez đã ra đi nhưng Pellegrini vẫn chưa có sự bổ sung đáng kể nào cho hàng công của Man Xanh...

Nếu hỏi Mancini điều gì đã xảy ra trong mùa giải 2012/2013, HLV người Italia sẽ chỉ ngay vào những tiền đạo. Chỉ cách đây hơn 1 năm thôi, trong khi Man City còn đang say sưa với chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử, Alex Ferguson thề rằng sẽ không để tuột một danh hiệu nữa chỉ vì hiệu số bàn thắng thua.

Đến tháng 8, ông đã thể hiện hành động bằng việc bỏ ra 24 triệu Bảng và hoàn tất vụ chuyển nhượng Robin van Persie từ Arsenal. Một Van Persie đối đầu với những tiền đạo của Mancini như Sergio Aguero, Carlos Tevez, Edin Dzeko và Mario Balotelli, đó đúng là những gì diễn ra trong cuộc đua giữa hai đội tại Premier League. 

Không gặp may trong một mùa giải hoặc vì một lý do nào đó, bộ tứ tiền đạo từng mang lại chức vô địch Premier League năm 2012 cho The Citizens giờ cũng đã tan đàn xẻ nghé. Vụ chuyển nhượng Mario Balotelli cho Milan hồi tháng 1 có thể là không tránh được nhưng nó cũng không giúp Mancini có thêm được những bàn thắng mới.

Về cơ bản, việc ông luôn xếp Man City thi đấu với 2 tiền đạo đồng nghĩa họ cần có ít nhất 4 người để xoay vòng hoặc dự bị. Trong khi đó, mặc dù lối chơi dựa trên phong cách tấn công, Pellegrini cũng chưa bao giờ trung thành với sơ đồ cứng nhắc đó trong sự nghiệp ở Argentina và Tây Ban Nha. Theo Pellegrini, ông có thể chỉ cần 3 tiền đạo trong một mùa giải.

Vẫn biết Aguero tuy đã cam kết ở lại Etihad sau khi gia hạn hợp đồng hồi tháng 5 vừa qua nhưng tương lai của Dzeko vẫn là một dấu hỏi trước những tin đồn anh có thể chuyển tới Dortmund hoặc Napoli. Vì vậy mà sớm muộn gì The Citizens cũng sẽ phải bổ sung thêm tiền đạo thứ 3 và thậm chí là thứ 4. Một trong số này có thể là John Guidetti, tiền đạo 21 tuổi người Thụy Điển đang hy vọng anh sẽ gây được ấn tượng với Pellegrini sau 18 tháng bệnh tật và chấn thương. Điều đáng nói là khi còn dẫn dắt Malaga, chính Pellegrini đã muốn mượn Guidetti hồi tháng 1 vừa qua.

Sau thất bại ở các thương vụ Edinson Cavani và Robert Lewandowski, Pellegrini cũng đã hướng tới Fred của Brazil và Alvaro Negredo của Tây Ban Nha. Fred mặc dù đã 29 tuổi nhưng anh đóng vai trò quan trọng trong thành công của Selecao tại Confederations Cup vừa qua. Trở ngại duy nhất là Fred sẽ không đi đâu nếu anh phải ngồi ghế dự bị có thể khiến anh mất cơ hội dự World Cup 2014. Như vậy, lựa chọn còn lại của Man City không ai khác là Negredo và khả năng này là rất lớn khi đồng đội của tiền đạo này, Jesus Navas, đã tới Etihad từ trước đó. Sau cùng thì Negredo cũng chẳng xa lạ gì với Pellegrini. Tiền đạo 27 tuổi này từng ghi 2 bàn vào lưới Malaga của Pellegrini hồi tháng 8-2011.