Ai sẽ "mở hàng" HCV cho đoàn Việt Nam?

ANTĐ - Wushu là đội đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tranh tài tại SEA Games 27. Đây cũng được dự báo là môn mở hàng HCV cho đoàn.

Sáng nay 6-12, tại nhà thi đấu môn wushu tại Thủ đô Nay Pyi Taw, tuyển wushu Việt Nam có buổi tập đầu tiên diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, với mục đích giúp các tuyển thủ hoàn thiện kỹ chiến thuật và thích nghi với điều kiện thi đấu, hướng tới mục tiêu giành tấm HCV ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (7-12).

Lãnh đội wushu Việt Nam, Lê Minh Hà cho biết: "Tại SEA Games năm nay, tuyển wushu Việt Nam tham dự SEA Games với 13 tuyển thủ, tranh tài ở 18 nội dung thi đấu của đại hội. Trong đó có 13 nội dung taolu và 5 hạng cân tán thủ gồm 48, 52, 56kg nam, và 48, 52 kg nữ".

Việc bị nước chủ nhà cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh và đội hình thiếu vắng nhiều gương mặt kỳ cựu ảnh hưởng lớn tới thành tích của wushu Việt Nam, vốn được xem là mỏ vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Tuy nhiên, toàn đội đặt quyết tâm cao để hoàn thành chỉ tiêu giành tối thiểu 2 HCV cho đoàn Việt Nam.

Các VĐV wushu hăng hái tập luyện và quyết tâm giành HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam

Vấn đề được quan tâm là liệu VĐV nào sẽ là người mang về tấm HCV đầu tiên cho tuyển wushu và đoàn Việt Nam.

Phụ trách đội wushu Việt Nam, Lê Minh Hà tiết lộ: "Trường quyền nam với 2 niềm hi vọng là Trần Xuân Hiệp và Nguyễn Mạnh Quyền, và kiếm thuật nữ với sự góp mặt của Dương Thúy Vy là những nội dung khả năng lớn mang về những tấm HCV cho đội. Tuy nhiên, việc ai giành HCV đầu tiên còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như lịch thi đấu, trọng tài và sự nỗ lực của bản thân VĐV".

9h ngày mai 7-12, tuyển wushu Việt Nam sẽ ra quân thi đấu các nội dung taolu nữ, nam. Buổi chiều thi đấu đối kháng các hạng cân.