Ai đứng sau chỉ đạo?

(ANTĐ) - Giám đốc cơ quan phòng chống ma túy Honduras Julian Aristides Gonzalez đã bị một nhóm có vũ khí tấn công sát hại ngày 8-12 vừa qua khi ông này đang đưa con đến trường tại Thủ đô Tegucigalpa. Các nhân chứng cho biết, hai tay súng sử dụng xe môtô đuổi theo ôtô của ông Gonzalez và xả súng liên tiếp vào xe khiến ông này chết ngay tại chỗ. Ông Gonzalez dự kiến sẽ về hưu trong vòng 2 tháng tới và đưa cả gia đình sang Canada sinh sống. Vụ sát hại ông Gonzalez là một dấu hiệu cho thấy bạo lực ma túy đang tăng cao ở khu vực châu Mỹ La tinh này, từ Mexico đến Peru.

Vụ ám sát giám đốc cơ quan chống ma túy

Ai đứng sau chỉ đạo?

(ANTĐ) - Giám đốc cơ quan phòng chống ma túy Honduras Julian Aristides Gonzalez đã bị một nhóm có vũ khí tấn công sát hại ngày 8-12 vừa qua khi ông này đang đưa con đến trường tại Thủ đô Tegucigalpa. Các nhân chứng cho biết, hai tay súng sử dụng xe môtô đuổi theo ôtô của ông Gonzalez và xả súng liên tiếp vào xe khiến ông này chết ngay tại chỗ. Ông Gonzalez dự kiến sẽ về hưu trong vòng 2 tháng tới và đưa cả gia đình sang Canada sinh sống. Vụ sát hại ông Gonzalez là một dấu hiệu cho thấy bạo lực ma túy đang tăng cao ở khu vực châu Mỹ La tinh này, từ Mexico đến Peru.

Thi thể ông Julian Aristides Gonzalez
Thi thể ông Julian Aristides Gonzalez

Bản thân Honduras, một trạm trung chuyển ma túy chiến lược vào thị trường Mỹ, cũng mắc vào những cuộc chiến khốc liệt giữa các tập đoàn buôn lậu ma túy Mexico và giữa các nhà sản xuất ma túy Colombia. Sự rối loạn ở Honduras trong thời gian qua cũng cho thấy những tác động của cuộc chiến chống ma túy của Mỹ đối với các phe phái chính trị trong khu vực.

Được biết, trước khi bị sát hại, ông Gonzalez đã có một cuộc họp báo chỉ trích Chính phủ phái tả Venezuela đã làm ngơ trước những hoạt động của nhóm du kích Colombia vận chuyển ma túy vào Trung Mỹ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí 5 ngày trước khi bị sát hại, ông Gonzalez khẳng định, gần đây lực lượng của ông đã bắt giữ được hơn 140kg cocaine trên một chuyến máy bay từ Tây Venezuela và Honduras.

Và theo các tin tình báo thì hiện nay, Lực lượng vũ trang cánh tả của Colombia (FARC) đang hoạt động công khai trong vùng lãnh thổ Venezuela và chính lực lượng này đứng đằng sau rất nhiều những vụ vận chuyển ma túy. Chỉ trong vòng một năm qua, lực lượng chống ma túy của ông Gonzalez đã phát hiện hơn 50 máy bay chở ma túy hạng nhỏ.

Những cáo buộc chống lại Chính phủ của ông Hugo Chavez không phải phải mới được nói đến trong thời gian gần đây. Trong nhiều năm, cả Mỹ và Colombia đã có những cáo buộc ông Chavez có dính líu đến bọn tội phạm ma túy. Về phần mình, ông Chavez lại khẳng định Mỹ có hoạt động buôn bán ma túy để lấy tiền hỗ trợ cho những hoạt động gián điệp. Ông Gonzalez còn đưa ra giả thuyết có mối liên hệ giữa ma túy và chính trị.

Ảnh ông Julian Aristides Gonzalez
Ảnh ông Julian Aristides Gonzalez

Trên thực tế, Tổng thống bị lật đổ của Hoduras, ông Manuel Zelaya, đang bị điều tra về khả năng có liên quan đến những vụ vận chuyển cocaine. Ông Zelaya bị lật đổ hồi đầu năm 2009 trong một vụ đảo chính quân sự và hiện vẫn đang lánh nạn trong Đại sứ quán Brazil ở Thủ đô Tegucigalpa. Chính phủ mới cáo buộc rằng, ông Zelaya, một đồng minh của ông Chavez có dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy, nhưng lại không thể đưa ra được những chứng cứ cho lời cáo buộc này.

Tuy nhiên, những mối đe dọa trực tiếp hơn đối với ông Gonzalez lại xuất phát từ những đường dây buôn bán ma túy xuống phía Nam và thậm chí những tổ chức mafia bạo lực từ phía Bắc. Trong 6 năm trên cương vị Giám đốc cơ quan phòng chống ma túy quốc gia, ông đã phải chứng kiến cảnh các tập đoàn buôn bán ma túy Mexico hoành hành đất nước Honduras. “Hầu như tất cả các tập đoàn ma túy lớn của Mexico đều hiện diện ở đây.

Và vì lợi ích chúng sẽ đụng độ với nhau để tranh giành địa bàn hoạt động”, ông Gonzalez cho biết. Trong số những tập đoàn hoạt động ở đây và thường đụng độ với nhau có tập đoàn Sinaloa của ông trùm Guzman, tập đoàn bán quân sự khát máu Zeta và một tổ chức gia đình trị Familia. Các tập đoàn ma túy Mexico thường lại có những hợp đồng phụ với các băng nhóm của Honduras để vận chuyển ma túy cho chúng hoặc có khi “thanh toán” những đối tượng bị quy đánh cắp hàng của chúng. Các tập đoàn này cũng mua đất đai và các cơ sở kinh doanh trên đất Honduras để rửa tiền hoặc tạo cơ sở hoạt động.

Lực lượng cảnh sát Honduras đã phát hiện một đồn điền lớn thuộc sở hữu của người Mexico, phía trong là những bãi đáp dành cho máy bay hạng lớn. Trong những năm qua, các tập đoàn ma túy cũng đổ vào thị trường đen Honduras một số lượng lớn ma túy. Số ma túy này lại được các băng đảng đường phố như Mara Salvatrucha đem phân tán đến từng ngóc ngách ở Honduras.

Những cuộc xung đột giữa các tập đoàn ma túy ở Honduras đã khiến cho tỷ lệ tội phạm giết người tăng mạnh trong năm qua, lên đến 53 vụ trên 100.000 người, thuộc vào hàng cao nhất trên thế giới. Nhưng có một thực tế là rất ít những vụ giết người ở Honduras được cảnh sát tìm ra thủ phạm.

Mặc dù, vụ sát hại người đứng đầu cơ quan chống tội phạm ma túy Honduras rất được dư luận quan tâm, nhưng trên thực tế những kẻ giết người hầu như không để lại dấu vết gì. Hiện vụ án đang được tiến hành điều tra làm rõ. Tuy nhiên cũng rất khó để có thể xác định lực lượng nào đứng đằng sau vụ này, lực lượng chính trị hay bọn tội phạm ma túy.

Hiếu Trung

(Theo Thời báo Mỹ)