Ai Cập: Quá sớm để kết luận về vụ rơi máy bay MS804

ANTĐ - Các nhà điều tra Ai Cập đang tìm hiểu vụ rơi máy bay của hãng EgyptAir tại Địa Trung Hải đã cho biết, họ đang phân tích dữ liệu, gồm các tín hiệu từ chiếc máy bay, nhưng còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Một chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không EgyptAir

Những quan chức trên cho biết trong một bản thông cáo hôm 21-5 rằng, họ đang đánh giá các tài liệu từ trạm kiểm soát không lưu, tài liệu về máy bay, về phi hành đoàn, cũng như các hệ thống quản lý dữ liệu máy bay AIRMAN và ACARS – những phần mềm hỗ trợ phi công trên máy bay dân dụng.

Lực lượng vũ trang Ai Cập hôm 21-5 đã công bố những bức ảnh về mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số mang số hiệu MS804. Những bức ảnh cho thấy đồ vật của hành khách và một phần của chiếc máy bay bị rơi ở Địa Trung Hải vào hôm 19-5.

Theo cơ quan điều tra tai nạn hàng không của Pháp (BEA), chiếc máy bay đã gửi thông báo về việc khói được phát hiện trong buồng lái trước khi bị rơi, tuy nhiên điều này chưa được phía Ai Cập xác nhận. Một phát ngôn viên của BEA cho biết, ưu tiên hiện này là tìm được xác máy bay và hộp đen chứa máy ghi âm buồng lái và máy ghi dữ liệu chuyến bay.

Chiếc Airbus A320 số hiệu MS804 biến mất khỏi màn hình radar khi trên đường từ Paris tới Cairo với 66 người trên khoang.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, ông cùng các quan chức khác, gồm đại diện của Paris Aeroport, nhà điều tra Pháp, EgyptAir và đại sứ Ai Cập tại Paris – đã gặp khoảng 100 thân nhân của những hành khách trên máy bay để bày tỏ “sự chia buồn sâu sắc” sau vụ tai nạn.

Trong một tuyên bố phát đi sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Pháp cho biết: “Tất cả các giả thuyết đang được xem xét, không nghiêng về cách giải thích nào”.