AFC: "Tuyển nữ Việt Nam đối diện trận đấu khó khăn nhất lịch sử"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ghi nhận sự tiến bộ của tuyển nữ Việt Nam tại đấu trường châu lục thời gian qua, song cho rằng ở sân chơi thế giới, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ đối mặt trận đấu khó khăn nhất lịch sử khi gặp đội giàu thành tích nhất World Cup nữ - Mỹ.

Trước thềm World Cup nữ 2023, trang chủ AFC có bài giới thiệu 8 tân binh của giải, trong đó hai đại diện đến từ châu Á là Việt Nam và Philippines.

Theo AFC, nếu như Philippines giành vé World Cup lịch sử nhờ vào kinh nghiệm của HLV Alen Stajcic cùng dàn cầu thủ nhập tịch thì Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ từ trước đó.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đối diện khó khăn ở World Cup 2023
Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đối diện khó khăn ở World Cup 2023

"Việt Nam đến World Cup với đội hình ổn định, ngày càng cải thiện sau màn trình diễn tại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022, nơi họ đã đánh bại Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa ở vòng play-off để giành vé. Hai trong số các cầu thủ ngôi sao của họ, Huỳnh Như và Thanh Nhã, sau đó còn đánh bại Myanmar để giành huy chương vàng SEA Games 32".

Ghi nhận sự tiến bộ ở châu lục, song AFC cho rằng khi tranh tài đấu trường thế giới, tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn.

"Đội bóng của Mai Đức Chung sẽ phải đối mặt với trận ra quân có thể nói là khó khăn nhất lịch sử của họ khi đối đầu đương kim vô địch và từng 4 lần vô địch World Cup - đội tuyển nữ Mỹ, tại Auckland ngày 22-7 tới, trước khi gặp á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha trong bảng E được ví như bảng tử thần của World Cup 2023", AFC viết.

Cùng với Việt Nam, tuyển Mỹ đã có mặt tại Auckland để làm quen thời tiết, điều kiện sân bãi. Nếu như tân binh Việt Nam đặt mục tiêu học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm thì Mỹ tham vọng có lần thứ 3 liên tiếp vô địch - điều chưa đội bóng nào trên thế giới làm được tại đấu trường World Cup (cả nam và nữ).

Tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng với Tây Ban Nha vào 7h30 ngày 14-7 (giờ Hà Nội), trước khi bước vào "trận đấu khó khăn nhất lịch sử" gặp Mỹ sau đó 8 ngày.