99% tuyển Việt Nam nằm nhóm 3 hạt giống VCK Asian Cup 2019

ANTD.VN - Với tín hiệu tích cực trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam nhiều khả năng xếp nhóm hạt giống thứ 2 trong lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019 ngày 4-5 tới.

Sau loạt trận cuối vòng loại kết thúc sáng nay 28-3, Asian Cup 2019 đã xác định được 24 đội tuyển chính thức dự vòng chung kết. Khu vực Đông Nam Á góp mặt 3 đại diện, gồm Việt Nam, Thái Lan và Philippines.

AFC sẽ căn cứ bảng xếp hạng FIFA tháng 4 để phân nhóm hạt giống

Theo lịch, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 4-5 tới tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE). Ngoại trừ chủ nhà UAE mặc định nhóm hạt giống số 1, Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ phân hạng hạt giống căn cứ vào thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4 được công bố ngày 12-4 tới.

24 đội được chia làm 4 nhóm hạt giống (6 đội/nhóm). Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 3, ĐT Việt Nam xếp thứ 113 thế giới, thứ 16 châu Á. Với việc cầm hòa chủ nhà Jordan 1-1, gần như chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ vẫn nằm trong nhóm từ 12-18 châu Á, đồng nghĩa một suất trong nhóm hạt giống thứ 3.

ĐT Việt Nam gần như chắc chắn nằm nhóm hạt giống thứ 3

Trong khi đó, hai đại diện còn lại của Đông Nam Á là Thái Lan (hạng 129 thế giới, 24 châu Á) và Philippines (hạng 122 thế giới, 21 châu Á) nhiều khả năng sẽ rơi vào nhóm hạt giống thứ 4.

Vòng chung kết Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5-1 đến 1-2-2019 tại Dubai (UAE). 24 đội chia làm 6 bảng đá vòng tròn một lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out. Ở lần tham dự duy nhất hồi năm 2007, tuyển Việt Nam vào tới tứ kết.

Danh sách 24 đội tham dự Asian Cup 2019: UAE, Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan, Iran, Syria, Iraq, Trung Quốc, Palestine, Oman, Ấn Độ, Lebanon, Turkmenistan, Jordan, Bahrain, Việt Nam, Kyrgyzstan, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Yemen.