9 ngày, nhiều bài toán thách thức HLV Park Hang-seo

ANTD.VN - Ngoài việc giúp học trò vượt qua sức ỳ sau chuỗi thi đấu dày đặc, tái tạo sức lực và cảm giác "thèm" chơi bóng, HLV Park Hang-seo còn phải giải bài toán phong độ và tâm lý cho nhiều vị trí, đặc biệt là hàng thủ.

Hôm nay 26-8, đội tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại World Cup 2022 gặp chủ nhà Thái Lan ngày 5-9. Quỹ thời gian chuẩn bị cho trận quyết đấu với ĐT Thái Lan là 9 ngày, thế nhưng không phải HLV Park Hang-seo sẽ có trọn vẹn.

Trong những buổi đầu, đội tuyển chỉ có khoảng 2/3 quân số, khi Văn Hậu, Trọng Hoàng đang tiếp tục phải theo dõi chấn thương, nhóm 6 cầu thủ CLB Hà Nội đang ở Turkmenistan đá bán kết AFC Cup tới ngày 29-8 mới có mặt, còn Công Phượng chỉ có thể hội quân sau 1-9.

HLV Park Hang-seo có 9 ngày để giải quyết nhiều vấn đề nội tại của đội tuyển trước khi quyết đấu chủ nhà Thái Lan ngày 5-9

Quân số thiếu hụt cùng việc hầu hết các tuyển thủ vừa trải qua vòng 22 V-League căng thẳng khiến HLV Park Hang-seo đối mặt nhiều thách thức.

Ngoài việc giúp học trò vượt qua sức ỳ sau chuỗi thi đấu dày đặc, tái tạo sức lực và cảm giác "thèm" chơi bóng, ông thầy người Hàn còn phải giải bài toán phong độ và tâm lý cho nhiều vị trí, đặc biệt là hàng thủ.

Trọng Hoàng chấn thương được xác nhận không thể thi đấu, còn Văn Hậu cũng khó có đủ thể trạng tốt để ra sân. Văn Thanh đang chưa tìm lại được chính mình sau thời gian điều trị chấn thương. Trong khi bộ đôi trung vệ Tiến Dũng và Ngọc Hải bị đặt dấu hỏi phong độ, khi để lọt lưới 5 bàn trong 3 trận gần nhất của CLB Viettel.

Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn (đội trưởng CLB TP.HCM) cũng gây lo lắng khi mắc sai lầm, dẫn đến bàn thua của đội nhà ở vòng 22 V-League, một ngày trước khi lên tuyển.

Trong số các hậu vệ còn lại được triệu tập, Văn Kiên, Thành Chung đang phải vắt sức cho bán kết AFC Cup cùng CLB Hà Nội, còn Anh Quang còn chờ thử nghiệm do lần đầu lên tuyển.

Còn trên hàng công, cậu trò cưng Công Phượng đang bị đặt dấu hỏi về phong độ và cả những sức ép từ dư luận, khi từ đầu mùa đến nay chỉ được CLB Sint-Truidense cho ra sân vỏn vẹn 20 phút, song vẫn có suất trên tuyển.

"Điều quan trọng là làm giảm sự mệt mỏi của các cầu thủ vì tuyển Việt Nam gặp Thái Lan là trận đầu tiên của chúng tôi tại vòng loại World Cup 2022, trong lúc mùa giải V-League đang diễn ra", HLV Park Hang-seo chia sẻ với tờ Yohap News (Hàn Quốc).

Bắt đầu từ ngày mai (27-8), thầy trò Park Hang-seo sẽ duy trì tập 1 buổi/ngày (từ 17h40 đến 18h40) tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến hết 31-8. Ngày 1-9, dự kiến ông Park sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức trước khi ĐT Việt Nam di chuyển sang Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà sau đó 4 ngày.

Đình Trọng, Văn Đức bất ngờ tập trung cùng ĐT Việt Nam

Trong danh sách nhận phòng khách sạn La Thành, HLV Park Hang-seo bố trí một phòng riêng dành cho Phan Văn Đức và Trần Đình Trọng, dù cả 2 không có tên trong số 27 tuyển thủ được triệu tập lần này.

9 ngày, nhiều bài toán thách thức HLV Park Hang-seo ảnh 2

Thầy Park tạo điều kiện cho Văn Đức, Đình Trọng chữa trị chấn thương

Theo tìm hiểu, Văn Đức và Đình Trọng đang chữa trị chấn thương dài hạn, dưới sự kèm cặp của bác sỹ Choi - người được tăng cường để hỗ trợ ĐT Việt Nam ở chiến dịch vòng loại World Cup. Vì vậy, HLV Park Hang-seo đã tạo điều kiện cho 2 học trò tập trung cùng đội để có điều kiện tốt nhất chữa trị chấn thương.