7 trận thua 6, Chủ tịch và HLV trưởng SLNA từ chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chuỗi trận thất bại khiến SLNA bị loại khỏi Cúp quốc gia, tụt xuống chót bảng xếp hạng V-League 2021 là nguyên nhân chính dẫn tới việc Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh cùng HLV trưởng Ngô Quang Trường nộp đơn từ chức.

Thông tin từ CLB SLNA cho hay, sau trận thua Hải Phòng 0-2 ở vòng 11 V-League khiến đội nhà bị rơi xuống vị trí chót bảng, HLV trưởng Ngô Quang Trường đã nộp đơn xin từ chức và được lãnh đạo đội bóng chấp thuận.

Tạm thời, trợ lý HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ đảm nhận vai trò chuyên môn trong khi chờ có nhân sự mới.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh (trái) và HLV trưởng Ngô Quang Trường từ chức ở SLNA

Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh (trái) và HLV trưởng Ngô Quang Trường từ chức ở SLNA

Đáng chú ý, Chủ tịch CLB - ông Nguyễn Hồng Thanh, người gắn bó nhiều năm với bóng đá xứ Nghệ, cũng chính thức nộp đơn từ chức hôm 30-4. Lá đơn của ông Thanh và nhân sự Chủ tịch CLB sẽ được ban lãnh đạo đội bóng xem xét, quyết định sau khi hết thời gian nghỉ lễ.

Đây là biến động nhân sự lớn nhất ở SLNA trong vòng 2 thập niên qua, với việc cả Chủ tịch CLB và HLV trưởng buộc phải xin từ chức vì thành tích yếu kém.

Thống kê 7 trận gần nhất, SLNA thua tới 6, trong đó thất bại 0-1 trước đội hạng Nhất - Phố Hiến khiến đội bóng xứ Nghệ bị loại ngay vòng 1 cúp Quốc gia, còn trận thua Hải Phòng ở vòng 11 đẩy họ xuống đáy bảng xếp hạng V-League 2021 với vỏn vẹn 10 điểm/11 trận.

Kể từ khi lên chơi chuyên nghiệp, SLNA chưa bao giờ phải xuống hạng, nhưng nay, Phan Văn Đức cùng đồng đội đang đứng trước nguy cơ rất lớn. Trước mắt, SLNA còn 9 trận đấu để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất.

SLNA vỡ mộng "10 năm vô địch 1 lần"

Kể từ khi giải bóng đá VĐQG đổi sang cơ chế chuyên nghiệp năm 2001 và lấy tên V-League, SLNA là đội giành chức vô địch đầu tiên. Tròn 10 năm sau, tại V-League 2011, đội chủ sân Vinh tiếp tục trở lại ngôi cao nhất. Vì vậy trước thềm mùa giải 2021, người hâm mộ ít nhiều kỳ vọng kỳ tích 10 năm lập lại song hiện có thể khẳng định điều này không thể thành hiện thực.

Sau 11 vòng đấu, SLNA tụt xuống đáy bảng với 10 điểm, kém các đội nhóm 6 đúng 6 điểm, gần như chắc chắn hết cơ hội đua vô địch. Đội bóng xứ Nghệ sẽ rơi nhóm 8 đội tranh 1,5 suất trụ hạng ở giai đoạn 2.