7 du khách Nhật mất tích khi lặn biển ở Bali - Indonesia

ANTĐ - Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 15-2 cho biết, 7 du khách nước này và 2 huấn luyện viên bản địa đã mất tích khi đi lặn biển ở khu vực đảo du lịch Bali - Indonesia. 

Ở vùng bờ biển Bali của Indonesia vừa có vụ 7 công dân Nhật Bản mất tích khi lặn biển. Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo đã liên hệ với chính quyền Indonesia và chiến dịch tìm kiếm đang diễn ra.

Theo cơ quan ngoại giao Nhật Bản, 7 vị khách du lịch, bao gồm 1 đàn ông và 6 phụ nữ là công dân nước này đã đăng ký nghỉ ở khu nghỉ dưỡng (resort) bờ biển Nusa Lembongan. Nhóm du khách này đã không trở về khách sạn vào tối hôm 14-2 sau khi thực hiện một cuộc lặn biển.

Ngày 15-2, hãng tin Mỹ AP cho biết, lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy thi thể được cho là của một nữ thợ lặn người Nhật Bản và đang tiếp tục tìm kiếm những người khác bị mất tích ở ngoài khơi đảo Bali.

7 du khách Nhật mất tích khi lặn biển ở Bali - Indonesia ảnh 1

Lực lượng cứu hộ dùng trực thăng tìm kiếm nhóm du khách lặn biển

Tham gia cuộc tìm kiếm có lực lượng cảnh sát, nhân viên cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia và các ngư dân, với sự dẫn đường của 2 thuyền viên người Indonesia, chủ của chiếc thuyền được những người Nhật thuê.

Cảnh sát đảo Nusa Penida cho biết nhóm người nói trên đã thuê 1 chiếc thuyền và 2 người dân bản địa để thực hiện một cuộc lặn biển quanh khu rừng đước ở vịnh Crystal - đảo Nusa Penida.

Khu vực lặn Đảo Nusa Penida nằm cách Denpasar, thủ phủ của Bali, khoảng 20 km về phía đông. Nhóm du khách Nhật thực hiện cuộc lặn biển này trong điều kiện gió mạnh và mưa lớn tấn công khu vực vào sáng 14-2.