7 đội tranh tài tại giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 7 đội sẽ thi đấu lượt đi, lượt về xếp hạng, tranh chức vô địch quốc gia 2022 với tiền thưởng 300 triệu đồng.

Ngày 8-8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiến hành công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2022.

Đây là năm thứ 11 liên tiếp giải bóng đá nữ quốc gia nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc trên cương vị là nhà tài trợ chính.

Thái Sơn Bắc năm thứ 11 gắn bó với giải bóng đá nữ vô địch quốc gia

Thái Sơn Bắc năm thứ 11 gắn bó với giải bóng đá nữ vô địch quốc gia

"Sự hợp tác này tiếp tục góp phần xã hội hóa bóng đá, thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao giàu sức cống hiến này", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh và gửi lời cảm ơn nhà tài trợ Thái Sơn Bắc đã đồng hành cùng giải hơn một thập kỷ qua.

Dù vẫn còn nhiều khó khăn, song giải đã có những bước tiến, tính cạnh tranh ngày càng cao hơn, khẳng định là môi trường tốt cho các cầu thủ nữ nuôi dưỡng niềm đam mê, thể hiện tài năng và khát vọng được góp mặt trong đội hình đội tuyển nữ quốc gia.

Giải năm nay quy tụ 7 đội mạnh gồm Hà Nội I, Hà Nội II, TP.HCM I, TP.HCM II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T.

Các đội bóng tiếp tục thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) để tính điểm, xếp hạng. Lượt đi dự kiến khởi tranh từ ngày 30-8 đến 24-9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Lượt về từ 5-10 đến 30-10 trên sân vận động tỉnh Hà Nam.

Đội vô địch nhận tiền thưởng 300 triệu đồng. Xếp nhì và ba lần lượt nhận thưởng 200 và 100 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 5 giải phụ khác.