- Tổng thống Pháp kêu gọi tạo ra "quân đội châu Âu thực sự"
- EU có thể dừng bán vũ khí cho Saudi Arabia sau vụ sát hại nhà báo Khashoggi
- [ẢNH] Nga sẵn sàng hỗ trợ Quân đội Syria tấn công khủng bố, "chảo lửa" Idlib sắp nóng trở lại?

Địa điểm các đối tượng bị bắt giữ
Cơ quan Tình báo Pháp, DGSI, cho biết 6 người đã bị bắt tại 3 khu vực riêng biệt: Isère, phía đông nam của Lyon; Moselle, trên biên giới với Đức và Luxembourg; và Ille-et-Vilaine, ở phía tây bắc gần thành phố Rennes. Các nghi phạm bao gồm 5 người đàn ông và 1 phụ nữ trong độ tuổi từ 22 đến 62, đều có liên quan đến phong trào cực hữu (far-right movement).
Các vụ bắt giữ xảy ra sau khi Tổng thống Macron cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Courrier Picard hôm 4/11 về mối đe dọa ngày càng tăng của phong trào cực hữu, có liên quan đến các tư tưởng cực đoan của Hitler ở Đức và Mussolini ở Ý.
Theo hãng tin Reuters, Đảng Đại hội quốc gia Pháp (National Rally) theo quan điểm cực hữu - trước đây gọi là Mặt trận Quốc gia (National Front), lãnh đạo bởi chủ tịch Đảng Marine Le Pen đang dẫn đầu các cuộc thăm dò chống lại Thủ tướng Macron trước cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu.