6 ngôi sao mà Man City nên chiêu mộ trong mùa hè

ANTĐ - Chức vô địch Capital One Cup rõ ràng không thể làm hài lòng các ông chủ của Man City. Không thể phủ nhận rằng họ tiếp tục phải mua sắm trong mùa hè năm nay, bất chấp kết quả ở Premier League mùa giải năm nay có là như thế nào.
Với một Martin Demichelis đã luống tuổi và thường xuyên mắc sai lầm, Edin Dzeko gần như sẽ ra đi vào cuối mùa giải cùng việc thiếu vắng một tiền vệ thực sự đẳng cấp để chia sẻ gánh nặng cùng Yaya Toure… Man City sẽ lại gặp khó trong cuộc đua tại Premier League ở mùa giải tới, chứ chưa nói đến việc làm nên chuyện ở đấu trường châu Âu.
Dưới đây là sáu ngôi sao mà HLV Manuel Pellegrini nên cho vào danh sách mua sắm để tăng cường sức mạnh, chuẩn bị cho những cuộc chiến trên các đấu trường ở mùa giải tới.

Iker Casillas

6 ngôi sao mà Man City nên chiêu mộ trong mùa hè ảnh 1

Sau một thời gian chật vật, Joe Hart cũng đã trở lại với phong độ tốt nhất của mình và nhận được niềm tin của HLV Pellegrini. Tuy nhiên, với việc Costel Pantilimon có thể ra đi để tìm kiếm cơ hội bắt chính nhiều hơn, nhà cầm quân người Chile nên đem về một tân binh để trong khung gỗ.
Victor Valdes từng được Man City liên hệ. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối nghiêm trọng của anh đã khiến thương vụ này đổ bể. Man City được cho là đang chuyển hướng quan tâm sang Iker Casillas. Đội trưởng của ĐT Tây Ban Nha đã không còn là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của Real Madrid. Dù đã 33 tuổi nhưng thủ thành này vẫn có thể thi đấu đỉnh cao thêm vài mùa giải nữa.
HLV Pellegrini biết khá rõ Casillas khi ông từng có thời gian dẫn dắt Real Madrid ở mùa giải 2009-10. Mức lương hậu hĩnh cùng môi trường bóng đá mới, giàu tính cạnh tranh ở Etihad sẽ tạo nên sức hút rất lớn với thủ thành người Tây Ban Nha.
Eliaquim Mangala

Ngôi sao Porto là một “món hàng nóng” trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Rất nhiều “đại gia” của châu Âu đã gửi lời mời chào đến anh trong thời gian qua, bao gồm cả Man City, Man Utd và Barcelona. Trung vệ người Pháp là cầu thủ thuận cả hai chân. Anh nổi bật với phong cách thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt và có khả năng không chiến tốt.
Hồi tháng Một, Manchester City đã gửi lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng để có được sự phục vụ của Mangala. Tuy nhiên, Porto khẳng định họ sẽ giữ chân ngôi sao của mình cho đến hết mùa giải năm nay. Dự kiến, HLV Pellegrini sẽ tiếp tục đầu tư mạnh tay vào thương vụ chiêu mộ cầu thủ 23 tuổi này khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại.
Jan Vertonghen

Kể từ khi chuyển đến Tottenham vào mùa hè năm 2012, trung vệ người Bỉ đã nhanh chóng khẳng định mình là một trụ cột trong đội hình của CLB phía Bắc London. Dù không có phong độ đỉnh cao ở mùa giải năm nay và nhiều lần bị bố trí đá hậu vệ trái nhưng Vertonghen vẫn được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Premier League. 
Cầu thủ 26 tuổi này đã không giấu giếm mong muốn ra đi để được thi đấu ở Champions League. Vì thế, khả năng anh rời khỏi White Hart Lane trong mùa hè năm nay là rất cao. Với hai mùa giải chinh chiến ở Premier League, Vertonghen đã quá quen với môi trường bóng đá Anh. Không những vậy, anh và Vincent Kompany còn là đối tác rất ăn ý ở hàng phòng ngự của ĐT Bỉ. Đây sẽ là một bản hợp đồng chất lượng với mức giá không quá cao để Man City thay thế cho “thảm họa” Martin Demichelis.
Fernando

Cũng giống như người đồng đội Mangala của Porto, tiền vệ người Brazil đã liên tục được đội chủ sân Etihad đánh tiếng muốn chiêu mộ. Man City đang thiếu một chốt chặn đáng tin cậy ở hàng phòng ngự khi mà Yaya Toure và Fernandinho dâng cao tấn công. Nhưng cái tên mà CLB đang có trong tay như Javi Garcia và Jack Rodwell đều hiếm khi hoàn tất được nhiệm vụ của mình.
Fernando là cầu thủ có thiên hướng phòng ngự. Biệt danh “Bạch tuộc” quả là không quá với tiền vệ người Brazil, khi anh sở hữu khả năng thu hồi bóng siêu hạng. Cầu thủ 26 tuổi này đã gia hạn với Porto hồi tháng Hai, nhưng điều khoản giải phóng hợp đồng của anh chỉ là 30 triệu euro. Đó là một con số hoàn toàn nằm trong khả năng của một “gã nhà giàu” như Man City.
Diego Costa

Tiền đạo của Atletico Madrid - Diego Costa đang là mục tiêu số một của Chelsea mục tiêu trong mùa hè này. Tuy nhiên, Manchester City hoàn toàn có thể nẫng tay trên đối thủ của mình bằng một lời đề nghị có sức nặng hơn nhiều. Sự xuất sắc của tiền đạo 25 tuổi này đã xóa bỏ tất cả những mối nghi ngờ về hàng công của Atletico sau khi Radamel Falcao ra đi. Thành công của CLB thành Madrid tính đến thời điểm này có sự đóng góp rất lớn của chân sút gốc Brazil.
Costa đang là “món tài sản” quý giá của Atletico. Nếu CLB này vô địch La Liga và tiếp tục tiến sâu hơn nữa ở mùa giải năm nay thì cơ hội để Man City và Chelsea thuyết phục anh ra đi sẽ là rất khó khăn.
Radamel Falcao

Tiền đạo người Colombia - Radamel Falcao đã bất ngờ chuyển đến Monaco vào mùa hè năm ngoái. Hiện, anh đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương nặng dính phải hồi tháng Một và cũng mất luôn cơ hội dự World Cup. Trong mùa giải năm nay, Falcao đã có những bất đồng với HLV Cladio Ranieri. Real Madrid đã ngỏ ý muốn giải thoát cho anh nhưng tiền đạo này không muốn trở thành kẻ phản bội khi đến đầu quân cho đại kình địch của CLB cũ (Atletico Madrid). 
Nếu muốn rời đội bóng xứ Công Quốc thì Man City là một lựa chọn không tồi đối với anh. Xét về tiền bạc, đội chủ sân Etihad chẳng thua kém gì so với Monaco. Không những vậy, khi gia nhập The Citizens, Falcao sẽ còn được trở lại với đấu trường Champions League danh giá.