5 lần lỡ hẹn, Nguyễn Filip vẫn đi tìm chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nguyễn Filip khẳng định đội tuyển Việt Nam mất lợi thế nhưng anh cùng đồng đội không mất hy vọng, còn người hâm mộ cũng mong ngóng chiến thắng đầu tay cho thủ môn này sau nhiều lần lỡ hẹn.

Trên trang mạng cá nhân, thủ môn Nguyễn Filip chia sẻ: "Mặc dù chúng ta mất đi lợi thế nhưng không mất hy vọng. Lượt về vẫn đang đợi và kế hoạch không đổi: Giành 3 điểm".

Chia sẻ của Nguyễn Filip nhận về nhiều lời ngợi khen, động viên từ người hâm mộ.

Nguyễn Filip vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Việt Nam sau 5 lần lỡ hẹn

Nguyễn Filip vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Việt Nam sau 5 lần lỡ hẹn

Kể từ khi vinh dự khoác áo đội tuyển Việt Nam từ tháng 1 đến nay, Nguyễn Filip được tín nhiệm trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam.

Đáng tiếc, trải qua 5 trận đấu, anh vẫn chưa được hưởng niềm vui chiến thắng khi đội nhà lần lượt để thua Kyrgyztan (1-2, giao hữu), thua Indonesia (cùng tỉ số 0-1 tại Asian Cup và vòng loại World Cup), thua Iraq (2-3 tại Asian Cup), thua Nhật Bản (2-4, Asian Cup).

Dù đội nhà thua trận song Nguyễn Filip vẫn gây ấn tượng và được chấm điểm cao bậc nhất đội hình, nhờ các pha cứu thua xuât sắc, thể hiện đẳng cấp thủ môn hàng đầu Đông Nam Á thời điểm này.

Ở trận đấu gần nhất trên sân Bung Karno, anh 5 lần cứu thua và chỉ 1 lần chịu thất bại trong tình huống gần như bất khả kháng (Minh Trọng phá bóng ngô nghê tạo cơ hội cho Egy dễ dàng ghi bàn ở khoách cách 3m).

Với phong độ hiện có, Nguyễn Filip gần như chắc chắn suất bắt chính tại Mỹ Đình ngày 26-3 tới. Và người hâm mộ đang mong ngóng một chiến thắng, không chỉ cho đội tuyển mà còn lần đầu dành cho thủ môn Việt kiều này.

Cũng liên quan tới trận tái đấu Indonesia ngày 26-3 tới, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng khẳng định: “Tinh thần của đội tuyển Việt Nam là luôn nỗ lực chiến đấu đến cùng và không bao giờ từ bỏ. Đội tuyển sẽ lấy lại quyền tự quyết bằng một chiến thắng trước Indonesia trên sân nhà".