5 HLV mất việc sau vòng bảng

ANTĐ - Sáng qua 26-6, ngay sau thảm bại 0-3 của Honduras trước Thụy Sỹ, HLV Luis Fernando Suarez của đội bóng Trung Mỹ đã quyết định từ chức. Ông trở thành HLV thứ 5 tại World Cup tính cho đến trước lượt trận cuối cùng của bảng G và H mất ghế do không thể đưa đội bóng của mình đi đến thành công. 

HLV Alberto Zaccheroni vừa chia tay ĐT Nhật Bản sau 4 năm dẫn dắt

Trước đó, HLV Carlos Queiroz cũng không thể chịu được áp lực do ĐT Iran bị loại từ vòng bảng, nên đã trả lại ghế nóng cho LĐBĐ nước này. Mới nhất, HLV Alberto Zaccheroni đã quyết định chia tay ĐT Nhật Bản vì thành tích kém cỏi, chỉ giành 1 điểm sau 3 trận ở vòng bảng. “Với tư cách là người lựa chọn đội hình và quyết định việc Nhật Bản sẽ chơi như thế nào, tôi phải chịu trách nhiệm khi đội bóng của mình bị loại”, HLV Zaccheroni nói. 

Trong số 5 HLV mất việc, nếu như Cesare Prandelli phải chia tay ĐT Italia là điều đã được dự báo trước vì phong độ kém cỏi của đội bóng này, nhất là sau trận thua Costa Rica 0-1, thì việc HLV Sabri Lamouchi phải nói lời tạm biệt các học trò ĐT Bờ Biển Ngà được coi là điều đáng tiếc. Dưới thời ông Lamouchi, Bờ Biển Ngà chơi rất thuyết phục ở vòng loại để có mặt ở World Cup, trước khi bị loại bởi một đội bóng yếu kém hơn hẳn là Hy Lạp. Dù thế nào thì việc các HLV bị sa thải, mất việc cũng luôn là một phần của bóng đá. Và con số 5 HLV mất việc ở World Cup trên đây chắc chắn vẫn chưa dừng lại.