5 hậu vệ cánh trái lọt vào "tầm ngắm" của M.U

ANTĐ - Sau khi Marcos Rojo chấn thương, M.U đã lên kế hoạch tìm người thay thế khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa trở lại. Dưới đây là 5 mục tiêu HLV Louis van Gaal đang cân nhắc tuyển mộ vào đầu năm 2016.

Bruno Martins Indi (Porto)

M.U đã cử tuyển trạch viên “xem chân” Martins Indi, cầu thủ có lần trình diễn đầu tiên với ĐTQG dưới triều đại của Van Gaal và chơi 6 trong 7 trận của Hà Lan tại World Cup hồi năm ngoái.

Martins Indi có hợp đồng với Porto đến năm 2018 và Van Gaal có thể cân nhắc ký hợp đồng khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Ngoài vị trí hậu vệ cánh trái, cầu thủ này cũng có thể đá trung vệ.


Ricardo Rodriguez (Wolfsburg)

Tuyển thủ 23 tuổi người Thụy Sỹ từng thi đấu ở Old Trafford hồi tháng 9 và M.U sắp sửa tái đấu với đội bóng của Rodriguez tại lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League.

Những cầu thủ chơi ở Bundesliga được đánh giá là sẽ dễ dàng hòa nhập với lối chơi tại Premier League và Rodriguez “cam kết” không làm Quỷ đỏ thất vọng sau những màn trình diễn ấn tượng với đội tuyển Thụy Sỹ tại World Cup hồi năm ngoái.

Rodriguez ký hợp đồng với Wolfsburg đến năm 2019 và có điều khoản bồi thường phá vỡ hợp đồng trị giá 25 triệu euro.


Ashley Cole (Roma)

Một trong những hậu vệ cánh trái tốt nhất trong thế hệ của mình. Cole không thi đấu kể từ tháng Ba và chỉ chơi 16 trận kể từ lúc gia nhập AS Roma năm ngoái. Năm nay 34 tuổi, Cole có thể cân nhắc tới MLS thi đấu trong những năm cuối của sự nghiệp.

Mặc dù vậy, ở mùa giải cuối cùng tại Chelsea, Cole vẫn cho thấy anh là một hậu vệ đẳng cấp.


Jetro Willems (PSV Eindhoven)

Willems là cầu thủ trẻ hứa hẹn nhiều triển vọng và việc mang quốc tịch Hà Lan giúp ngôi sao này rộng đường đến Old Trafford, nơi Van Gaal luôn ưu ái những cầu thủ người đồng hương.

Hậu vệ này từng chơi cho Hà Lan tại giải trẻ vô địch châu Âu nhưng hiện phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Đó cũng là lý do vì sao Willems không được Van Gaal triệu tập tham dự World Cup 2014 ở Brazil.


Patrice Evra (Juventus)

Không phải là một gương mặt xa lạ với những người hâm mộ M.U, Evra từng gặt hái thành công tại Old Trafford trước lúc chuyển sang Italia đầu quân cho Juventus.

Dù không còn trẻ, cầu thủ người Pháp vẫn cho thấy tốc độ có thể đáp ứng những yêu cầu nếu trở lại “Nhà hát của những giấc mơ”, trong khi ngôi sao này có thừa kinh nghiệm thi đấu tại Premier League.