400 tù nhân vượt ngục tại Thủ đô Tripoli, Libya

ANTD.VN - Khoảng 400 tù nhân ngày 2-9 đã trốn khỏi một nhà tù ở phía đông nam Thủ đô Tripoli của Libya trong bối cảnh các nhóm vũ trang đối địch giao tranh gần nhà tù.

Hiện trường vụ giao tranh giữa các nhóm vũ trang đối địch tại Tripoli

Cảnh sát địa phương cho hay, các tù nhân trên đã phá cửa và chạy trốn khỏi nhà tù Ain Zara.

Họ cho biết thêm rằng, các quản ngục, do lo sợ cho tính mạng của mình, đã không thể ngăn chặn vụ vượt ngục sau các cuộc bạo động tại nhà tù.

Hầu hết tù nhân bị giam giữ tại đây được cho là những người ủng hộ cố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi.

Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi chính quyền của ông Gaddafi sụp đổ năm 2011. Chính phủ lâm thời với căn cứ ở miền Tây, bao gồm cả Tripoli, và một nhóm vũ trang ở miền Đông, vẫn đang giao tranh với nhau.

Mỹ, Anh, Pháp và Italy vừa ra tuyên bố chung thúc giục các nhóm nổi dậy có vũ trang ngừng hành động quân sự trong bối cảnh giao tranh ở Thủ đô Tripoli của Libya ngày càng ác liệt.

Chính phủ lâm thời ở quốc gia Bắc Phi này cho biết giao tranh bùng phát trở lại khoảng 1 tuần trước đây, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và 119 người bị thương.

Theo Chính phủ Libya, con số thương vong này bao gồm cả dân thường, trong đó có 2 trẻ em thiệt mạng khi tên lửa bắn trúng nhà.