337 VĐV Việt Nam phấn đấu giành 2-5 huy chương vàng ASIAD 19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 16-9, đoàn thể thao Việt Nam tổ chức xuất quân tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 19 diễn ra tại Hàng Châu – Trung Quốc từ ngày 23-9 đến 8-10.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phất cao lá cờ Tổ quốc, giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ xuất quân dự ASIAD 19

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phất cao lá cờ Tổ quốc, giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ xuất quân dự ASIAD 19

Tham dự lễ xuất quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương tinh thần vượt khó, nỗ lực và quyết tâm của đoàn thể thao Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đoàn phát huy những thành công của thể thao Việt Nam trong thời gian qua, luôn đoàn kết, tự tin, bản lĩnh, sáng tạo, phát huy hết khả năng, sở trường, thi đấu bằng tất cả niềm tin chiến thắng, quyết tâm, biến tình yêu và niềm tự hào dân tộc thành sức mạnh để chiến thắng, giành thành tích tốt nhất tại ASIAD 19.

“Mỗi thành viên của đoàn thể thao Việt Nam cần là một “đại sứ du lịch, một đại sứ văn hóa”, tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam thân thiện, mến khách, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia trong châu lục”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhắn nhủ.

Báo cáo tại lễ xuất quân, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt cho biết thời gian qua các vận động viên tích cực tập luyện, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị một tinh thần vững vàng, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến, sẵn sàng bước vào cuộc quyết đấu vì vinh quang và màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Đoàn thể thao Việt Nam với 337 vận động viên tranh tài 31/40 môn (202/483 nội dung thi đấu), phấn đấu giành từ 2-5 huy chương vàng, có nhiều vận động viên vượt qua vòng loại Olympic Paris 2024.