3 sếp tình báo Nga đến Mỹ trước khi ông Trump hoãn trừng phạt Moscow

ANTD.VN - 3 quan chức đứng đầu các cơ quan tình báo của Nga đã tới thăm Mỹ vào tuần trước để gặp giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo mặc dù trong đó có những người đang nằm trong diện trừng phạt của Washington. 

Sergei Naryshkin, giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga (SVR) và Alexander Bortnikov, giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã gặp mặt ông Pompeo tại Mỹ vào hôm 27-1.

Trong khi đó, giám đốc của Đơn vị Tình báo quân đội Nga (GRU) ông Igor Korobov cũng đến Mỹ cùng thời điểm với 2 ông Naryshkin và Bortnikov, tuy nhiên không gặp ông Pompeo.

Cả ông Korobov và Naryshkin đều là những quan chức Nga nằm trong danh sách bị cấm nhập cảnh vào Mỹ theo lệnh trừng phạt được áp đặt từ thời Tổng thống Obama.

Chưa rõ các lãnh đạo tình báo Nga vừa đến Mỹ vì mục đích gì

Chính vì vậy, chuyến thăm của các quan chức tình báo Nga thực sự khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao họ lại có thể tự do vào Mỹ đến vậy. Ngoài ra, nó lại diễn ra chỉ ít ngày trước khi Tổng thống Trump quyết định không đưa ra biện pháp trừng phạt với Nga theo đạo luật của quốc hội.

Theo một đại diện của CIA, họ không thể tiết lộ lí do 2 ông Korobov và Naryshkin có thể được nhập cảnh vào Mỹ nhưng khẳng định nó được tiến hành theo các quy định hợp lý.

Ngay cả khi các lãnh đạo tình báo hàng đầu của Nga có thể vào Mỹ một cách hợp pháp, lí do họ đến Washington cũng là điều không được tiết lộ.

GRU vốn là cơ quan của Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Không chỉ tấn công mạng vào hệ thống email của Đảng Dân chủ, Moscow còn bị cáo buộc mua chuộc các cá nhân tại Mỹ để phát tán đi các thông tin sai sự thật qua mạng xã hội.