3 lợi thế của ĐT Việt Nam trước chủ nhà Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quỹ thời gian chuẩn bị dài hơn, sự gắn kết giữa các cầu thủ tốt hơn và mục tiêu điểm số thấp hơn là những lợi thế của thầy trò HLV Philippe Troussier trước chủ nhà Indonesia.

Theo lịch thi đấu bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia lúc 20h30 ngày 21-3.

Dù phải làm khách trên "chảo lửa" Bung Karno gần 8 vạn chỗ ngồi, đối diện nhiều thách thức song tuyển Việt Nam có những lợi thế nhất định.

HLV Troussier có quỹ thời gian chuẩn bị, nhân sự nhiều hơn đồng nghiệp Shin Tae-yong

HLV Troussier có quỹ thời gian chuẩn bị, nhân sự nhiều hơn đồng nghiệp Shin Tae-yong

HLV Troussier dày "vốn" hơn Shin Tae-yong

Đội tuyển Việt Nam hội quân từ 13-3, có tổng cộng 8 ngày rèn quân, trong khi con số này bên phía Indonesia vỏn vẹn 3 ngày, chưa kể nhóm cầu thủ gốc Hà Lan hội quân muộn nên chủ nhà chỉ có 2 ngày tập luyện với đầy đủ quân số.

HLV Troussier còn lợi thế khi có trong tay danh sách nhân sự đày đặn hơn với tổng cộng 28 cầu thủ (đã rút gọn từ danh sách 33 người ban đầu), còn đồng nghiệp Shin Tae-yong chỉ có tối đa 23/26 cái tên (bởi Ragnar Oratmangoen và Thom Haye vừa nhập tịch chưa kịp đăng ký danh sách, Asnawi Mangkualam bị treo giò vì thẻ phạt).

Thủ lĩnh và sự đoàn kết

Thời gian tập luyện ít trong khi tuyển Indonesia lại có gần nửa đội hình là cầu thủ nhập tịch và đang thi đấu nước ngoài, vì thế, mức độ gắn kết giữa các thành viên - cả trên sân lẫn trong sinh hoạt - là không cao.

Nhóm 4 "tân binh" vừa nhập tịch gồm Jay Idzes, Nathan Tjoe Aon, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye gặp khó khăn ngay từ việc giao tiếp với cầu thủ bản địa trong các buổi tập.

Hai đội trưởng của Indonesia tại Asian Cup 2023 là Jordi Amat (4) và Asnawi Mangkualam đều vắng mặt trận gặp Việt Nam trên sân Bung Karno

Hai đội trưởng của Indonesia tại Asian Cup 2023 là Jordi Amat (4) và Asnawi Mangkualam đều vắng mặt trận gặp Việt Nam trên sân Bung Karno

Sự đoàn kết giữa các tuyển thủ Indonesia đang bị đặt dấu hỏi. Thời gian qua, nhóm cầu thủ nhập tịch vốn được ưu ái tối đa, trong khi các cầu thủ bản địa phải cạnh tranh quyết liệt để được lên tuyển. HLV Shin Tae-yong bị chỉ trích quá mải mê sang châu Âu lựa "ngoại binh" mà lười dự khán giải quốc nội để tìm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển.

Cùng chịu tổn thất lực lượng ở trận đấu ngày 21-3 tới, song Indonesia thiệt thòi hơn khi mất cả 2 đội trưởng là Asnawi Mangkualam và Jordi Amat. Việc tìm kiếm một thủ lĩnh mới dẫn dắt đội nhà đang là bài toán không dễ với HLV Shin Tae-yong.

So với Indonesia, rõ ràng tuyển Việt Nam lợi thế hơn khi các cầu thủ ăn tập với nhau thời gian dài, có tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết, vì màu cờ sắc áo rất cao. Những Hùng Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức, Việt Anh, Tiến Linh... đều có thể đảm nhận vai trò đội trưởng.

Tuyển Việt Nam nhỉnh hơn Indonesia về thời gian chuẩn bị, mức độ gắn kết...

Tuyển Việt Nam nhỉnh hơn Indonesia về thời gian chuẩn bị, mức độ gắn kết...

Chủ nhà và áp lực phải thắng

Sau chiến thắng 1-0 tại Asian Cup hồi tháng 1, từ truyền thông đến dư luận và bản thân các cầu thủ Indonesia đều rất tự tin có thêm một chiến thắng trước Việt Nam, nhất là khi đội nhà được thi đấu trên "chảo lửa" Bung Karno.

Chính tâm lý tự tin đó tạo áp lực cho HLV Shin Tae-yong, ngay từ việc lựa chọn chiến thuật cũng khó có thể chọn thế "cửa dưới" để chơi phòng ngự phản công, nhường Việt Nam quyền kiểm soát bóng như tại Asian Cup vừa qua.

Với 2 điểm ít hơn trong cuộc đua vé đi tiếp, Indonesia buộc phải thắng Việt Nam trên sân nhà, trước khi nghĩ tới 1 điểm tại Mỹ Đình để nuôi hi vọng. Nhưng như phân tích ở trên, Indonesia với quỹ thời gian chuẩn bị ngắn, cầu thủ thiếu gắn kết thì xét về chuyên môn, trận lượt đi thậm chí dự báo gian nan hơn trận lượt về.

Ngược lại, thầy trò HLV Troussier hành quân tới Bung Karno chỉ với mục tiêu tối thiểu giành 1 điểm trước khi nghĩ về chiến thắng trên sân nhà Mỹ Đình 5 ngày sau đó. Và lợi thế điểm số, Việt Nam có lý do để thoải mái bước vào hai lượt trận, hơn là Indonesia.