23 dân thường Philippines bị phiến quân thảm sát

ANTĐ - Theo thống kê mới nhất, số dân thường thiệt mạng trong vụ thảm sát của phiến quân Abu Sayyaf tại Philippines đúng dịp kết thúc tháng lễ Ramadan đã tăng lên 23 người. 

Một nạn nhân bị thương trong vụ tấn công

2 nạn nhân mới nhất là bé trai 3 tuổi cùng cha mình đã không qua khỏi bởi vết thương quá nặng sau vụ tấn công hôm 28-7.

Trong vụ tấn công được cho là đẫm máu nhất trong những năm gần đây do nhóm phiến quân này thực hiện, ít nhất 6 trẻ em thiệt mạng, 11 dân thường khác bị thương.

Theo thông tin từ nhà chức trách, khoảng 40 đến 50 chiến binh Abu Sayyaf mang theo súng trường đã nã đạn vào hai chiếc xe tải chở một nhóm người đang trên đường đi ăn mừng ngày lễ quan trọng nhất của các tín đồ Hồi giáo tại ngôi làng ven biển thuộc thị trấn Talipo, tỉnh Sulu, Philippines.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công, tuy nhiên giới chức Philippines nói rằng một số nạn nhân là thành viên lực lượng dân phòng có hiềm khích với nhóm phiến quân Abu Sayyaf.

Tỉnh Sulu là nơi nhóm Abu Sayyaf vẫn hoạt động trong các lán trại trong rừng bất chấp chiến dịch truy quét của quân đội Philippines nhiều năm qua.