224 xạ thủ so tài tại giải bắn súng toàn quốc năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - 224 VĐV (128 nam, 96 nữ) đến từ 13 đoàn trên toàn quốc sẽ cùng nhau tranh tài tại 20 nội dung của Giải vô địch bắn súng toàn quốc - Cúp Liên đoàn Bắn súng Việt Nam năm 2020.

Các VĐV sẽ tranh tài ở 20 nội dung, tranh 38 bộ huy chương

Các VĐV sẽ tranh tài ở 20 nội dung, tranh 38 bộ huy chương

Ngày 6-11, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao quốc gia I (Nhổn, Hà Nội), Giải vô địch bắn súng toàn quốc - Cúp Liên đoàn Bắn súng Việt Nam năm 2020 đã chính thức khai mạc.

Giải đấu năm nay thu hút 224 xạ thủ của 13 đoàn: Công an, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quân đội, Quảng Nam, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc tham gia.

Từ ngày 3 đến 11-11, các VĐV tranh tài ở 20 nội dung với 38 bộ huy chương cá nhân và đồng đội.

Đáng chú ý, đây là giải bắn súng đầu tiên sử dụng 100% nguồn kinh phí xã hội hóa, nhờ đó quy mô giải, tiền thưởng, cũng như đạn dược phục vụ tập luyện và thi đấu của các VĐV cũng được cải thiện.

Ban tổ chức hi vọng thông qua giải đấu sẽ phát hiện các tài năng trẻ, bổ sung cho đội tuyển quốc gia hướng tới các giải quốc tế thời gian tới, đặc biệt là SEA Games 31 năm 2021 tổ chức tại Việt Nam.