16 đội đua tham gia giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016

ANTĐ - Đây là giải đấu mở màn cho sự kiện thể thao thường niên mang đẳng cấp quốc tế được tổ chức tại Việt Nam với tổng giải thưởng lên đến gần 600 triệu đồng.

"Giải xe đạp Quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen 2016” được xem là giải đấu chất lượng, quy mô dành cho 16 đội mạnh trong nước cũng như quốc tế.

Xuất phát ngày 24/08/2016 từ Đà Nẵng và về đích tại Thủ đô Hà Nội đúng vào ngày Quốc khánh 2/0/2016, cuộc đua gồm 10 chặng với tổng lộ trình thi đấu hơn 1.300 km dọc theo chiều dài đất nước: bắt đầu tại Đà Nẵng, đi qua các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng và kết thúc tại Hà Nội.

Cuộc đua quy tụ 16 đội tham gia trong đó 13 đội đua trong nước và 3 đội đua quốc tế

Cuộc đua quy tụ 13 đội đua trong nước và 3 đội đua quốc tế đến từ các câu lạc bộ với các vận động viên hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, sự kiện thể thao này là cơ hội để các vận động viên giao lưu cọ xát thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật, đưa bộ môn xe đạp Việt Nam phát triển và đạt chuẩn quốc tế. 

Đại diện Ban tổ chức cho biết: “Giải xe đạp Quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen 2016” không chỉ là một giải đấu quy mô, có ý nghĩa nhân lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2 – 9, mà còn là cơ hội để các đội trong nước cũng như quốc tế có cơ hội giao lưu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Vì lý do đó, Đài truyền hình Việt Nam, Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam và Thương hiệu quốc gia Tôn Hoa Sen sẽ nỗ lực duy trì “Giải xe đạp Quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen” trở thành giải đấu thường niên trong những năm sắp tới”. 

Tập đoàn Hoa Sen  sẽ là đơn vị đồng hành cùng giải đua. Nhân dịp này, Giải xe đạp quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen 2016 kết hợp với chương trình “Tôn Hoa Sen - Cùng em đi học” sẽ trao tặng hơn 28.000 phần quà  cho trẻ em hiếu học trên toàn quốc, trong đó có các em học sinh thuộc các trường trên lộ trình đoàn đua đi qua.

Đặc biệt, Tập đoàn Hoa Sen cũng dành tặng 120 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó học tốt tại mỗi điểm đích đến của 10 chặng đua (mỗi chặng đua 10 – 20 xe đạp).