15 năm tù cho thị trưởng nhận hối lộ

ANTĐ - Một tòa án ở khu vực Yaroslavl (Nga) ngày 26-10 đã ra quyết định bắt giữ thị trưởng thành phố Rybinsk vì bị cáo buộc nhận hối lộ. 

Ông Yury Lastochkin (ảnh) thành viên của Đảng Nước Nga Thống nhất, từng được bầu làm Thị trưởng thành phố Rybinsk, cách Thủ đô Matxcơva 270 km về phía Bắc, với số phiếu bầu khá cao, lên đến hơn 80% đã bị Cơ quan Điều tra của Bộ Nội vụ Nga cáo buộc nhận hối lộ số tiền 2 triệu rúp (khoảng 63.000 USD) của giám đốc một công ty trong thành phố này với những lời hứa sẽ tạo điều kiện cho ông này một công việc trong bộ máy chính quyền địa phương. Tháng 7-2013, Bộ Nội vụ Nga đã nghi ngờ Lastochkin có dính líu đến những việc làm ăn phi pháp mà ông này không chỉ tham ô mà còn lạm quyền. Ông Lastochkin có thể đối mặt với án tù 15 năm và phải nộp phạt số tiền 140 triệu rúp (4,4 triệu USD).