14 cầu thủ vô địch SEA Games tiếp tục chinh phục giải U23 châu Á 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 14 thành viên đội tuyển U23 Việt Nam vừa vô địch SEA Games 31 sẽ tiếp tục hành trình chinh phục tại VCK U23 châu Á vào tháng 6 ở Uzbekistan.

Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 - khai mạc vào ngày 1-6 tới tại Uzbekistan.

Sau khi chia tay HLV Park Hang-seo (ông từ nay chỉ tập trung cho ĐTQG), đội U23 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi một người Hàn Quốc khác, HLV Gong Oh-kyun.

Nhâm Mạnh Dũng, Việt Anh thay Thanh Bình (số 4) tiếp tục cùng U23 Việt Nam chinh phục VCK U23 châu Á 2022

Nhâm Mạnh Dũng, Việt Anh thay Thanh Bình (số 4) tiếp tục cùng U23 Việt Nam chinh phục VCK U23 châu Á 2022

Trong thành phần đội U23 dự VCK U23 châu Á 2022, có 14 cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 31. Những cái tên vắng mặt ở giải đấu sắp tới là 3 cầu thủ quá tuổi (Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh) cùng Văn Xuân, Trọng Long và Hồ Thanh Minh. Trong đó, Văn Xuân cần thời gian để hồi phục chấn thương.

Những trụ cột của nhà ĐKVĐ SEA Games như Văn Toản, Thanh Bình, Việt Anh, Tuấn Tài, Văn Đô, Hoàng Anh, Công Đến, Mạnh Dũng hay Văn Tùng hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng để giúp U23 Việt Nam gây ấn tượng ở giải đấu tầm châu lục.

Ngoài 14 cầu thủ này, U23 Việt Nam còn được bổ sung 12 cầu thủ Olympic vốn đã tập trung trong suốt thời gian vừa qua.

Trước khi lên đường sang Uzbekistan tham dự VCK U23 châu Á 2022, đội U23 Việt Nam sẽ sang UAE đá giao hữu.

Ở VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. U23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn với U23 Thái Lan vào ngày 2-6, tiếp đến là gặp U23 Hàn Quốc (5-6) và U23 Malaysia (8-6). Hai đội đầu bảng sẽ giành vé vào tứ kết.