1.200 tù nhân phóng hỏa, vượt ngục sau động đất, sóng thần ở Indonesia

ANTD.VN - Khoảng 1.200 tù nhân đã trốn khỏi 3 nhà tù trên đảo Sulawesi của Indonesia, sau khi khu vực này xảy ra thảm họa động đất, sóng thần vào ngày 28-9 vừa qua.

Nhà tù, nơi xảy ra vụ vượt ngục

“Tôi chắc chắn rằng họ vượt ngục vì lo sợ đến tính mạng do ảnh hưởng của động đất. Đây thực sự là vấn đề sinh tử đối với các tù nhân”, quan chức Bộ Tư pháp Indonesia Sri Puguh Utami cho hay.

Theo quan chức này, các tù nhân trốn đã khỏi 2 nhà tù quá tải ở thành phố Palu và 1 nhà tù ở Donggala, sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,5 độ kèm theo sóng thần.

Bà Utami cho biết thêm, nhà tù tại Donggala bị phóng hỏa và tất cả 343 tù nhân đều vượt ngục. Hầu hết tù nhân phạm tội tham nhũng và các tội danh liên quan tới ma túy.

Trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian giải cứu những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát trên đảo Sulawesi, thì Indonesia lại bị rung chuyển vì hàng loạt dư chấn mạnh. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần được đưa ra, cũng như chưa có báo cáo thiệt hại về người.