105 người chết trong tai nạn vỡ phà

ANTĐ - Ngày 1-5, những chiếc trực thăng đã được huy động tìm kiếm người sống sót sau khi một chiếc phà bị chìm ở sông Brahmaputra, bang Assam, đông bắc Ấn Độ, làm hơn 100 người chết và khoảng 100 người khác bị mất tích. 

Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân vụ đắm phà trên sông Brahmaputra

Cảnh sát cho biết, đến nay, 105 thi thể trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đã được tìm thấy tại nơi chiếc phà bị vỡ làm đôi do bão vào chiều tối 30-4. Trong số 350 người được cho là đi trên chiếc phà 2 tầng khởi hành từ Dhubri tới Fakirganj này, khoảng 150 người đã được cứu sống hoặc bơi vào bờ an toàn. Những người may mắn sống sót cho biết, nhiều hành khách đã cố leo lên phà dù vé đã được bán hết. Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm cứu các nạn nhân, nhưng do mưa to gió lớn và nước sông chảy xiết đã ảnh hưởng tới công tác cứu hộ. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã gọi vụ đắm phá trên là một thảm kịch, đồng thời ra lệnh đẩy nhanh công tác cứu hộ.