Diễn biến giải quần vợt Wimbledon 2015:

Sức mạnh áp đảo

ANTĐ - Ngày khởi tranh Wimbledon 2015 diễn ra khá “trật tự”. Trong khi Serena Williams có màn khởi đầu dễ dàng ở giải đơn nữ, tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic cũng áp đảo trong ngày ra quân. 

Cô em nhà Williams đã cho thấy quyết tâm rất cao trong hành trình hướng tới giấc mơ Serena Slam bằng chiến thắng áp đảo với tỷ số 6-4, 6-1 vượt qua Margarita Gasparyan của Nga. Tay vợt đơn nữ số 1 thế giới đang hướng tới danh hiệu vô địch thứ sáu tại Wimbledon và chức vô địch lớn thứ ba liên tiếp sau chiến thắng tại Australia mở rộng hồi đầu năm và vừa qua là Pháp mở rộng. Bất chấp nỗ lực của tay vợt giành quyền tham dự từ vòng loại, Serena vẫn chứng tỏ sức mạnh với những quả giao bóng quá mạnh và những cú thuận tay ghi điểm winner. 

Sức mạnh áp đảo ảnh 1

Cùng với Serena, tay vợt nam số 1 thế giới, Djokovic cũng có chiến thắng dễ dàng trong 3 séc trước Philipp Kohlschreiber của Đức. Nole bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Wimbeldon giữa những cuộc tranh cãi cho rằng anh và HLV Boris Becker sử dụng “tiểu xảo” kể từ lúc kết hợp với nhau. Áp lực từ dư luận không hề ảnh hưởng tới phong độ của ngôi sao người Serbia. Djokovic chơi rất ổn định và đều đặn có những điểm break để giành chiến thắng với tỷ số 6-4, 6-4, 6-4. 

Theo chân Djokovic vào vòng 2 tại giải đơn nam là những cái tên đáng chú ý như Fernando Verdasco hay Marin Cilic, ĐKVĐ của Mỹ mở rộng. Tuy nhiên, người hâm mộ Wimbledon 2015 sẽ không được chứng kiến màn trình diễn của tay vợt người Tây Ban Nha, David Ferrer, người đã thông báo rút lui chỉ 1 ngày trước lúc giải đấu ở All England Club khởi tranh.