Những đích nhắm để lăng mạ ở Premier League

ANTĐ - Trái với tiềm lực tài chính và sức hấp dẫn của Premier League, các cầu thủ hoặc các CLB ở đây thường xuyên bị người hâm mộ lăng mạ, phân biệt chủng tộc. 

Vừa qua, Kick It Out - tổ chức chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá đã khảo sát về thực trạng lăng mạ xảy ra đối với các cầu thủ và CLB của Premier League trên mạng xã hội như Twitter, Facebook hay các tài khoản và diễn đàn của CĐV từ tháng 8-2014 đến tháng 3-2015. Kết quả cho thấy có một số lượng lớn bài viết hoặc những lời bình luận có ý lăng mạ cầu thủ hoặc các CLB, đặc biệt là đối với những cầu thủ da màu.

Những đích nhắm để lăng mạ ở Premier League ảnh 1

Balotelli là cầu thủ bị lăng mạ, phân biệt chủng tộc nhiều nhất tại Premier League

 

Trong số những ngôi sao đang chơi tại Premier League, tiền đạo Mario Balotelli của Liverpool là người bị giới hâm mộ lăng mạ nhiều nhất, với hơn 8.000 bài viết hoặc lời bình luận. Tiếp sau Balotelli là Danny Welbeck với 1.700 bài viết và lời bình luận. Không “thua kém” là mấy so với Welbeck, tiền đạo của Liverpool, Daniel Sturridge bị những người hâm mộ quá khích chỉ trích, lăng mạ hoặc phân biệt chủng tộc tới 1.600 lần, hơn một nửa trong số đó (60%) là về giới tính. 

Cuộc khảo sát kéo dài trong gần 1 năm do Tempero, một chi nhánh quản lý mạng xã hội và Brandwatch, công ty thăm dò và phân tích dư luận xã hội thực hiện cho thấy 88% “thông điệp đen” được gửi đi trên mạng Twitter, 8% trên mạng Facebook, 3% trên các diễn đàn và 1% trên tài khoản cá nhân của các CĐV. 5 đội bóng bị phân biệt, đối xử nhiều nhất tại Premier League cũng là những đội bóng dẫn đầu trên bảng xếp hạng, lần lượt là Chelsea (bị chỉ trích, lăng mạ 20.000 lần); tiếp theo là Liverpool (19.000); Arsenal (12.000); Manchester United và Manchester City (cùng 11.000). 

Theo khảo sát, hơn 134.000 bài viết hoặc lời bình luận có ý chỉ trích, lăng mạ và phân biệt chủng tộc nhằm vào các cầu thủ hoặc CLB xảy ra trong 7 tháng đầu tiên của mùa giải năm nay. Đây là những con số khiến Kich It Out phải lên tiếng kêu gọi nhà chức trách, các công ty internet và cảnh sát phối hợp nhằm tìm ra biện pháp ngăn chặn hiệu quả.