Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện của Philippines về chủ quyền lãnh thổ

ANTĐ - Trung Quốc ngang nhiên nói rằng tòa án Liên Hợp Quốc không có quyền xét xử vụ kiện mà Philippines đệ trình về tính hợp pháp của việc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền lãnh thổ đối với hầu hết Biển Đông. 

Cuộc chạm trán và giằng co giữa tàu thuyền Trung Quốc và tàu Philippines tại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham tháng 4-2012

Chính phủ Philippines đang yêu cầu tòa án quốc tế ra phán quyết đối với khiếu kiện của nước này về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và không thể được chấp nhận.

Tòa án này bắt đầu thủ tục xét xử vào tháng 7-2013, trong đó yêu cầu Trung Quốc trình phản biện muộn nhất là ngày 15-12 tới để chứng minh cho những tuyên bố chủ quyền của mình.

Trung Quốc từ chối đệ trình phản biện hay tham gia vào bất cứ thủ tục xét xử nào của tòa.

Tuy nhiên, hôm 7-12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra một văn bản nói về lập trường của nước này. Văn bản này nói rằng bản chất của vụ kiện là vấn đề chủ quyền lãnh thổ đối với một số đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông.

Cũng theo văn bản do Trung Quốc đưa ra, vấn đề này nằm ngoài phạm vi Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển và quyền xét xử của tòa án nói trên.